Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mỹ, Hàn sắp tập trận lớn

Hoàng Phương

CHDCND Triều Tiên lên án những cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, rằng đó là sự diễn tập cho một cuộc xâm lược nhằm vào nước này

Mỹ và Hàn Quốc hôm 27-1 thông báo sẽ tiến hành 2 cuộc tập trận chung lớn trong tháng 2 và 3 năm nay. Cuộc tập trận đầu tiên – gọi là Key Resolve – diễn ra từ ngày 27-2 đến 9-3. Khoảng 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và 2.100 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận chung này. Cuộc tập trận chung thứ hai có tên gọi Foal Eagle, dự kiến kéo dài từ ngày 1-3 đến 30-4 với sự tham gia của khoảng 11.000 binh sĩ Mỹ và một số lượng binh sĩ Hàn Quốc chưa xác định.

img

Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tập trận trên đảo Yeonpyeong vào tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Getty Images

Tướng James D. Thurman, Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, cho biết đây là những cuộc tập trận thường lệ nhằm mục đích phòng vệ, được thiết kế để tăng cường sự sẵn sàng bảo vệ khu vực và duy trì sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ông Thurman cho biết thêm rằng các cuộc tập trận được dựa trên những kịch bản thật, sử dụng nhiều mối đe dọa giả định khác nhau. Dù vậy, CHDCND Triều Tiên thường xuyên lên án những cuộc tập trận  Mỹ - Hàn thường niên nói trên, rằng đó là sự diễn tập cho một cuộc xâm lược nhằm vào nước này. 

Trước đó một ngày, lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn pháo thật kéo dài 2 giờ trên 2 đảo Baengnyeong và Yeonpyeong, gần biên giới biển tranh chấp với Triều Tiên. Người phát ngôn lực lượng này cho hãng tin AFP biết đây là một trong những cuộc tập trận thường lệ và được lên kế hoạch trước khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời hôm 17-12-2011.
Trong khi đó, Bình Nhưỡng nói cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng tấn công lãnh thổ nước này từ 2 hòn đảo nói trên. Một cuộc tập trận tương tự trên đảo Yeonpyeong vào tháng 11-2010 đã dẫn đến vụ đấu pháo giữa 2 miền Triều Tiên, làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.

Mỹ, Philippines tăng cường hợp tác quân sự

Philippines hôm 27-1 cho biết sẽ chấp nhận sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ trên lãnh thổ mình để giúp bảo vệ những lợi ích của nước này và bảo đảm hòa bình trong khu vực. Tuyên bố của Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết Manila muốn có thêm các cuộc tập trận chung với đồng minh Washington và sự đồn trú của nhiều binh sĩ Mỹ hơn tại nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra khi các quan chức Mỹ và Philippines hội đàm về vấn đề tăng cường quan hệ quân sự tại Washington trong 2 ngày 26 và 27-1. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Washington chia sẻ lợi ích chung với Manila trong việc bảo vệ tự do hàng hải ở biển Đông nhưng không tìm kiếm việc mở lại căn cứ quân sự ở nước này. Bà Nuland cho biết Mỹ quan tâm đến việc tăng cường hợp tác với Philippines trong những lĩnh vực như tìm kiếm và cứu hộ, tự do hàng hải, chống khủng bố, cướp biển…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo