Bà Clinton không chỉ trích trực tiếp dự án nói trên nhưng cho biết Washington phản đối thời điểm khởi động nhà máy vào mùa hè này theo như thông tin được Thủ tướng Vladimir Putin đưa ra không lâu sau khi bà đến Moscow.
Tại cuộc họp báo chung với ông Lavrov, bà Clinton nói Iran trước hết cần phải bảo đảm với thế giới rằng nước này không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo hôm 18-3. Ảnh: AP
Bà nhận định: “Do thiếu những bảo đảm như thế, việc thúc đẩy bất kỳ dự án nào ở Iran vào thời điểm hiện nay là quá hấp tấp vì chúng ta muốn phát đi một thông điệp rõ ràng đến Tehran”.
Đáp lại, ông Lavrov khẳng định Moscow sẽ sớm hoàn tất dự án cho dù Mỹ có những lo ngại gì đi nữa. Ông cho biết: “Chúng tôi đang ở trong giai đoạn cuối cùng và nhà máy này sẽ được đưa vào hoạt động”. Dù vậy, ông cũng nói thêm rằng nhà máy sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế.
Theo hãng tin Reuters, bất đồng trên bao trùm lên những mục tiêu chính của chuyến công du Nga lần này của bà Clinton: tìm kiếm sự ủng hộ của Moscow đối với các biện pháp trừng phạt Iran mạnh mẽ hơn và loại bỏ những trở ngại cho việc ký kết hiệp ước cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của 2 nước. Về mục tiêu sau, cả bà Clinton và ông Lavrov đều cho biết hiệp ước này sắp được hoàn tất dù chưa rõ thời điểm ký kết .
Bình luận (0)