icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Anh sa lầy ở Iraq

Nguyễn Cao

IRAQ.- Hai tháng sau khi Baghdad thất thủ, Chính phủ Mỹ - Anh dường như đang sa lầy ở hai mặt trận: Bình định Iraq và vũ khí cấm. Kể từ 1-5, ngày mà Tổng thống (TT) George W. Bush long trọng tuyên bố chiến dịch quân sự ở Iraq đã cơ bản chấm dứt, 28 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng vì bị người Iraq phục kích hoặc gặp tai nạn. Riêng tuần rồi, có 3 lính Mỹ bị bắn chết trong bối cảnh liên quân Mỹ - Anh bị tấn công hầu như mỗi ngày.

Ngược lại, lính Mỹ cũng bắn chết khá nhiều người Iraq mà đa số là do quá đa nghi. Hôm 8-6, tại thị trấn Fallujah, cách Baghdad 50 km, lính Mỹ đã bắn chết một người Iraq làm nghề sửa chữa súng. Người này tên Mehmid Mutlag, 36 tuổi, đang ngồi sửa một khẩu AK 47 ngoài cửa tiệm. Lính Mỹ đi tuần tra tưởng ông này chĩa súng bắn họ nên đã hạ thủ trước. Trước đó, một người Iraq cũng bị giết sau khi lính Mỹ bắn trả về hướng có tiếng súng bắn họ. Ngoài ra, hôm qua, quân đội Mỹ loan báo đã bắt được 6 người Iraq ở thành phố Mosul, Bắc Iraq, trong đó có một cựu lãnh tụ Đảng Baath địa phương, về tội tình nghi âm mưu tấn công vào quân Mỹ. Tình hình bất an này khiến đài phát thanh liên quân Mỹ - Anh phải đưa ra lời kêu gọi dân chúng Iraq tố cáo “những tên gây ra bạo lực” kèm lời đe dọa: “Nếu quý vị từ chối không chịu tố cáo thì Iraq sẽ trở thành một đất nước nguy hiểm cho thế giới”. Trong một diễn biến khác, sau một tuần kêu gọi nhân dân Iraq nộp vũ khí, liên quân Mỹ - Anh thừa nhận không thu được gì nhiều. Ước tính người dân Iraq đang giữ khoảng 5 triệu khẩu súng, nhưng mới có 500 khẩu được nộp trên toàn quốc.

Trong khi đó, Chính phủ Mỹ - Anh tiếp tục bị dư luận nghi ngờ đã phóng đại các thông tin tình báo cho rằng Iraq tàng trữ và âm mưu sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt (gọi tắt là WMD) để đơn phương lật đổ chế độ TT Saddam Hussein. Nhật báo Mỹ The New York Times ngày 7-6 cho biết, trái với lời khẳng định của Lầu Năm Góc, các nhà phân tích tình báo Mỹ và Anh không tin rằng 2 chiếc rờ-moọc phát hiện ở gần Mosul dùng để chế tạo vũ khí hóa - sinh học. Đồng thời nhật báo Los Angeles Times (Mỹ) và The Sunday Times (Anh) dẫn lời một cựu tướng lãnh của chế độ cũ, khẳng định rằng cơ quan tình báo Iraq quả có thiết lập một hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu hóa học và sinh học nhưng không hề sản xuất vũ khí WMD.

Trên mặt trận chính trị, các ứng cử viên TT Mỹ của Đảng Dân chủ đã không bỏ qua cơ hội kể trên để tố cáo chính quyền ông Bush lừa dối quốc hội và nhân dân Mỹ. Các nghị sĩ Mỹ yêu cầu quốc hội mở cuộc điều tra lời tố cáo này. Ở Anh, Thủ tướng Anh cũng bị búa rìu dư luận tấn công mạnh mẽ. Họ thắc mắc tại sao đến giờ này liên quân Mỹ - Anh vẫn chưa tìm thấy WMD? Thậm chí cựu thống đốc bang Vermont của Mỹ là Howard Dean so sánh vụ xì-căng-đan này còn tệ hơn Watergate khiến TT Nixon bị truất phế năm 1974. Tuy nhiên, hôm chủ nhật bà Condoleeza Rice, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, và Ngoại trưởng Colin Powell vẫn khẳng định Chính phủ Mỹ không lừa dối ai, nhất định sẽ tìm thấy WMD nhưng không thể nói là bao giờ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo