xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ báo động về IS

HUỆ BÌNH

Nhà chức trách Úc đập tan một âm mưu tấn công khủng bố có liên quan đến nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở TP Sydney

Các quan chức tình báo Mỹ vừa cảnh báo số lượng tay súng nước ngoài gia nhập hàng ngũ Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tăng lên “mức báo động”.

Theo Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ (NCTC), hơn 20.000 tay súng đến từ 90 nước trên thế giới đã gia nhập IS và các tổ chức cực đoan khác. Trong số đó, ít nhất 3.400 tay súng đến từ các nước phương Tây và hơn 150 phần tử mang quốc tịch Mỹ.

Giám đốc NCTC Nicholas Rasmussen nhận định: “Số chiến binh nước ngoài đổ về Syria nhiều chưa từng thấy, vượt xa những chiến binh đến Afghanistan, Pakistan, Iraq, Yemen hoặc Somalia trong 20 năm qua”. Ông Rasmussen nhận định IS lọc lõi hơn cả tổ chức Al-Qaeda hoặc bất kỳ lực lượng khủng bố nào do chúng biết sử dụng truyền thông xã hội làm công cụ để tuyên truyền và chiêu mộ thành viên khắp thế giới.

 

Nữ nhân viên cứu trợ Kayla Mueller (trái) và mẹ Ảnh: REUTERS
Nữ nhân viên cứu trợ Kayla Mueller (trái) và mẹ Ảnh: REUTERS

 

Điều này thể hiện qua việc một nhóm tay súng Hồi giáo ở Yemen cam kết trung thành với thủ lĩnh IS thay vì Al-Qaeda trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Twitter. Theo tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo SITE, thông điệp này được cho là của những kẻ từng ủng hộ tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập (AQAP) hoạt động ở miền Trung Yemen. Trong khi đó, cựu lãnh đạo Trung tâm Chống khủng bố ở Pakistan thuộc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Robert Grenier lo ngại Afghanistan có thể trở thành nơi ẩn náu lý tưởng của IS một khi phương Tây rút quân khỏi đó.

Trong diễn biến khác, các tin tặc tự xưng là CyberCaliphate và ủng hộ IS đã giành quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội Twitter của tạp chí Newsweek và đăng tải những lời đe dọa Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng gia đình ông. Lời đe dọa này được đưa ra trước khi ông Obama đề xuất quốc hội cấp quyền sử dụng vũ lực chống lại IS trong 3 năm tới.

Hôm 11-2, ông Obama đề xuất cho phép sử dụng các lực lượng đặc biệt và cố vấn nhưng cấm “triển khai lực lượng tấn công trên bộ dài hạn”. Bù lại, đề xuất này không đặt ra giới hạn địa lý cho chiến dịch chống IS. Nỗ lực này đã nhận được cú hích lớn sau khi Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đưa máy bay chiến đấu trở lại không kích các cứ điểm của IS hôm 10-2.

Ngoài ra, nhà chức trách Úc hôm 11-2 cho biết vừa đập tan một âm mưu tấn công khủng bố ở khu vực ngoại ô Fairfield của TP Sydney. Cảnh sát đã bắt giữ 2 người đàn ông cùng với dao rựa và một lá cờ IS.

 

Kayla Mueller: Đồng cảm với những số phận bất hạnh

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 10-2 xác nhận nữ nhân viên cứu trợ Kayla Mueller đã thiệt mạng sau 18 tháng bị IS cầm giữ. Đây là con tin người Mỹ thứ tư thiệt mạng trong tay IS. Cô gái 26 tuổi này làm việc cho một cơ quan cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và bị bắt cóc hôm 4-8-2013 khi rời khỏi bệnh viện do Phong trào Thầy thuốc không biên giới quản lý ở TP Aleppo - Syria.

Trong hồi ức của gia đình và bạn bè, Kayla là người ưa thích sự tự do và luôn đồng cảm với những số phận bất hạnh. Đó là lý do khiến cô từ bỏ cuộc sống êm ấm, dấn thân vào vòng nguy hiểm với mong muốn đem lại chút ấm áp cho những đứa trẻ tị nạn ở Syria. Kayla cũng từng là tình nguyện viên cho các trường học và nhóm cứu trợ tại Trung Đông và Ấn Độ.

Nước mắt lăn dài trên gò má, bà Marsha Mueller nhắc về cô con gái với giọng trìu mến. Bà tự hào vì con gái đã đánh đổi mạng sống cho những người cần sự tự do, công lý và hòa bình. Hơn ai hết, bà Marsha thấu hiểu Kayla có một trái tim nhân từ hiếm thấy, chạm được vào lòng trắc ẩn của nhân loại. Nhưng trái tim ấy không hề mềm yếu, như nhận xét của người dì Lori Lyon, bởi “Kayla đã làm được những điều phi thường hơn cả lứa tuổi của mình”. Hành động dạy cai ngục xếp giấy origami trong thời gian Kayla bị IS giam cầm - theo tiết lộ của bà Kathleen Day, người đứng đầu đoàn mục sư Mỹ tại Trường ĐH Bắc Arizona - đủ thấy được tâm hồn trong sáng và thánh thiện của cô gái trẻ.

Trong bức thư gửi gia đình đầu năm 2014, Kayla không muốn việc giải cứu cô trở thành gánh nặng cho mọi người. Tuy vậy, Kayla cho biết cô sẽ không gục ngã và hứa lạc quan, chống chọi đến giây phút cuối cùng. “Mỗi hoàn cảnh đều ẩn chứa điều tốt đẹp...” - Kayla viết. Có lẽ cô vẫn đang tìm kiếm những điều tốt đẹp ấy ở một thế giới khác...

Ph.Nghĩa

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo