xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Các thống đốc hai đảng bất hòa

LỤC SAN

Các thống đốc thuộc Đảng Cộng hòa cho rằng gói kích thích kinh tế của TT Barack Obama sẽ chất lên các bang gánh nặng bổn phận quá sức chịu đựng

img
Trong khi các thống đốc tranh cãi nhau về gói kích thích kinh tế của Tổng thống Obama, Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger đề nghị hai đảng hợp tác. Ảnh: BUSINESSWEEK

Các thống đốc thuộc Đảng Cộng hòa tấn công chính sách kinh tế của Tổng thống (TT) Barack Obama và cảnh báo rằng gói kích thích kinh tế sẽ chất lên các bang gánh nặng bổn phận mà họ không thể cáng đáng được. Như thế, theo AFP, các thống đốc ở Mỹ đã mâu thuẫn nhau về kế hoạch 787 tỉ USD kích thích kinh tế của TT Obama.

Theo trang web Bloomberg, Thống đốc bang Nam Carolina Mark Sanford, thuộc Đảng Cộng hòa, phát biểu rằng ông không thể chấp nhận số tiền 8 tỉ USD dành cho bang của ông. Trong khi đó, Thống đốc Dân chủ Jennifer Granholm của bang Michigan, nơi có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất nước Mỹ là 10,6%, nói rằng bà sẽ đứng hàng đầu để nhận số tiền mà bang Nam Carolina không chi dùng.


Có thể thấy trước các cuộc đấu tranh đảng phái sẽ tiếp tục nổ ra vào cuối tuần này khi TT Obama hoạch định kế hoạch chi tiêu năm 2010 của ông. TT Mỹ lên kế hoạch đến năm 2013 sẽ giảm tình trạng thiếu hụt ngân sách của liên bang xuống mức 533 tỉ USD, bằng cách đánh thuế cao đối với người giàu và kết thúc chiến tranh ở Iraq.

Tuy nhiên, Thống đốc bang Minnesota Tim Pawlenty, thuộc Đảng Cộng hòa, cho rằng các nhà đầu tư sẽ không sẵn lòng chấp nhận chính sách thuế của ông Obama. Ông quả quyết: “Hãy chờ xem phản ứng của thị trường đối với điều ông ta sẽ tiết lộ vào cuối tuần là tăng thuế giữa lúc kinh tế suy thoái sâu”.


Bên cạnh đó, Thống đốc Dân chủ Edward Rendell của bang Pennsylvania nhận định rằng việc tăng thuế không gây tác hại. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đã nghe những tranh luận tương tự như thế khi ông Bill Clinton tăng thuế 2% đối với người giàu để thoát ra khỏi tình trạng thiếu hụt ngân sách. Khi đó, chúng ta đã tạo ra được 24 triệu việc làm mới”.


Ngoài ra, Thống đốc Cộng hòa Bobby Jindal của bang Louisiana phản đối số tiền 100 triệu USD trong kế hoạch kích thích kinh tế để hỗ trợ thất nghiệp. Theo ông, điều đó buộc bang của ông phải tăng thuế doanh nghiệp để trả cho việc trợ giúp này một khi tiền của liên bang rót cho không còn.

Arnold Schwarzenegger kêu gọi hợp tác


Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger, một đảng viên Cộng hòa ôn hòa, khẩn thiết yêu cầu hai đảng hợp tác. Ông đề nghị: “Họ cần phải nỗ lực làm việc với nhau và tìm ra điều tốt đẹp nhất cho dân chúng bởi vì lúc nào cũng gây mâu thuẫn nhau thì sẽ chẳng giúp ích cho ai cả. Điều đó chỉ tạo ra sự bất ổn và bất an mà thôi”.

Trong khi đó, theo Bloomberg, 43 bang ở Mỹ cho biết họ cần phải cắt giảm chi tiêu thêm nữa hoặc tăng thuế trước khi năm ngân sách kết thúc. Đồng thời, 34 bang đối diện với tình trạng thiếu hụt ngân sách gia tăng khi họ soạn thảo kế hoạch chi tiêu cho năm tài chính 2009-2010.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo