xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ có Chủ tịch Hạ viện trẻ nhất gần 150 năm qua

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ông Paul Ryan, hạ nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đại diện cho bang Wisconsin, hôm 29-10 được bầu làm Chủ tịch Hạ viện nhằm chấm dứt tình trạng hỗn loạn chính trị kéo dài nhiều tháng qua.

Ông Ryan, 45 tuổi, nhận được tổng cộng 236/247 phiếu từ các thành viên Đảng Cộng hòa – là phe đa số tại Hạ viện Mỹ, qua đó dễ dàng đánh bại ứng viên đồng đảng Daniel Webster của bang Florida (9 phiếu), cựu Ngoại trưởng Colin Powell và đại diện Jim Cooper của bang Tennessee (cùng được 1 phiếu).

Ông sẽ thay thế Chủ tịch Hạ viện hiện tại là ông John Boehner, người dự định từ chức vào ngày 30-10-2015 sau hơn 4 năm lãnh đạo. Theo Washington Times, ông Ryan là chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ nhất trong gần 150 năm qua.

 

Ông Paul Ryan (trái) sẽ thay ông John Boehner (phải) làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ảnh: Reuters
Ông Paul Ryan (trái) sẽ thay ông John Boehner (phải) làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ảnh: Reuters

 

Ông Ryan làm Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện Mỹ từ năm 1999, đồng thời rất có uy tín trong Đảng Cộng hòa nhờ các kế hoạch ngân sách trong đó hạn chế chi tiêu, bao gồm cắt giảm quỹ hưu trí và bảo hiểm y tế. Năm 2012, ông là ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa, liên danh cùng ông Mitt Romney.

Trở thành Chủ tịch Hạ viện thứ 54, thử thách đầu tiên của ông là tìm biện pháp để tránh tình trạng đóng cửa chính phủ một lần nữa vào ngày 11-12 tới khi ngân sách dành cho một loạt các cơ quan liên bang hết hạn.

Trước cuộc bỏ phiếu bầu người lãnh đạo mới, Hạ viện đã thông qua thỏa thuận ngân sách do ông Boehner, Nhà Trắng và các lãnh đạo Quốc hội khác đứng ra đàm phán, với tỉ lệ ủng hộ/phản đối là 266-167. Thỏa thuận này nhằm mở rộng giới hạn nợ liên bang qua tháng 3-2017 và giảm bớt chi tiêu chính phủ.

Trong khi đó, ông Boehner có bài phát biểu chia tay xúc động trước cuộc bỏ phiếu: “Tôi sẽ ra đi mà không hối tiếc hay mang theo bất cứ gánh nặng nào. Thay đổi cần phải có thời gian. Tự do khiến tất cả mọi thứ có thể xảy ra nhưng sự kiên nhẫn mới là điều biến chúng thành sự thực”.

Ngày 30-10, ông sẽ gửi thư từ chức đến Thống đốc John Kasich của bang Ohio – quê nhà của ông, sau đó tới ông Ryan. Chiều 31-10, ông dự kiến bắt máy bay về nhà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo