xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ có thẩm phán liên bang gốc Việt đầu tiên

Bằng Vy (Theo Los Angeles Times, Bellingham Herald)

(NLĐO) - Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn bà Jacqueline H.Nguyễn làm thẩm phán Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực 9 với 91 phiếu thuận và 3 phiếu chống ngày 7-5.

Theo tờ Los Angeles Times, tòa này có thẩm quyền đối với các vụ kháng án ở miền tây Mỹ, gồm các bang Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington, lãnh thổ Guam và quần đảo Northern Mariana.
 
img
Bà Jacqueline H.Nguyễn là người phụ nữ gốc Á đầu tiên có chân trong Tòa phúc thẩm Liên bang. Nguồn: Internet
 
Bà Jacqueline H.Nguyễn, người Mỹ gốc Việt, là phụ nữ châu Á đầu tiên có chân trong Tòa phúc thẩm Liên bang. Bà Nguyễn sinh ra tại Đà Lạt và cùng gia đình định cư tại Los Angeles vào năm 1975 khi mới 10 tuổi. Theo thông tin từ Nhà Trắng, bà Nguyễn lấy bằng tiến sĩ luật tại Đại học UCLA và được bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án quận Los Angeles năm 2002.
 
Khi đề cử bà Nguyễn vào vị trí trên mùa thu năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi bà là “người tiên phong”. Bà Nguyễn cũng tốt nghiệp trường Occidental College, nơi ông Obama từng theo học, vào năm 1987.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo