Bang Phlo-ri-đa có 27 phiếu đại cử tri là một trong những bang quan trọng trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2000, nhờ dẫn trước ứng cử viên của đảng Dân chủ An Go vài trăm phiếu tại bang Phlo-ri-đa, ông Bu-sơ đã đắc cử Tổng thống Mỹ. Chính vì vậy, trong lần bầu cử này, cả Tổng thống Bu-sơ và ứng cử viên đảng Dân chủ Giôn Ke-ri đều đã đến Phlo-ri-đa để vận động cử tri.
Theo kết quả thăm dò mới nhất của CNN/USA Today/Gallup công bố ngày 18/10, đương kim Tổng thống Bu-sơ đã vượt lên trước với 49% số người được hỏi ủng hộ, so với ông Ke-ri có 46% cử tri ủng hộ. Với sự chênh lệch là 4%, người ta vẫn chưa dự đoán được ứng cử viên nào sẽ giành chiến thắng.
* Cùng ngày 18/10, trong một hành động nhằm chống lại CHDCND Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Bu-sơ đã ký "Luật nhân quyền CHDCND Triều Tiên 2004". Theo luật này, từ năm 2005 đến năm 2008, mỗi năm Mỹ sẽ cung cấp tối thiểu 24 triệu USD cho thực thi cái gọi là các chương trình "viện trợ nhân đạo và thúc đẩy nhân quyền và dân chủ" tại CHDCND Triều Tiên. Giới quan sát nhận định hành động này của chính phủ Mỹ có thể sẽ làm vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục lâm vào thế bế tắc.
Bình luận (0)