xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ cự tuyệt đề nghị "không kích chung" của Nga

N. Thương (theo Reuters)

(NLĐ)- Hôm 20-5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề xuất phía Nga sẽ liên quân với Mỹ để không kích các nhóm khủng bố đang chống đối thỏa thuận ngừng bắn tại Syria từ ngày 25-5 nhưng phía Mỹ lạnh nhạt.

Một trong những mục tiêu không kích mà Nga đề xuất là Mặt trận Al-Nusra, nhóm vũ trang Hồi giáo đang chống đối thỏa thuận ngừng bắn.

Bộ trưởng Sergei Shoigu đưa ra đề xuất này trong một cuộc họp được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia hôm 20-5, đồng thời nhấn mạnh Moscow vẫn có quyền không kích đơn phương.

Ông Shoigu nói rằng việc liên quân không kích cũng sẽ nhằm vào các đoàn xe chở vũ khí và đạn dược đi vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông khẳng định: “Chúng tôi tin rằng việc áp dụng các biện pháp này sẽ tạo điều kiện cho tiến trình hòa bình trên toàn lãnh thổ Syria. Dĩ nhiên, các biện pháp này phải được phối hợp với sự lãnh đạo của Cộng hòa Ả Rập Syria”.

Cũng theo ông Shoigu, các cuộc đàm phán với các chuyên gia quân sự Mỹ tại Jordan cùng các đối tác khác tại Geneva đã bắt đầu từ hôm 19-5.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong một cuộc họp các tướng lĩnh cấp cao ở Sochi, Nga hôm 10-5. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong một cuộc họp các tướng lĩnh cấp cao ở Sochi, Nga hôm 10-5. Ảnh: Reuters

Nhưng trong ngày 20-5, phía Mỹ khẳng định Washington không hứng thú lắm với ý tưởng này. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis nhấn mạnh Mỹ sẽ không hợp tác hay phối hợp với Nga trong bất kỳ chiến dịch quân sự nào tại Syria.

"Các chiến dịch của Nga chống đỡ cho chế độ Assad (Tổng thống Syria Bashar al-Assad) trong khi chúng tôi chỉ tập trung tiêu diệt IS" - ông Davis nói.

Phía Lầu Năm Góc cũng khẳng định đề xuất của ông Shoigu chưa được chính thức gửi đến Bộ Quốc phòng Mỹ, còn các quan chức phương Tây cho rằng đây chỉ là một động thái của ông Putin nhằm cải thiện hình ảnh của Nga trên vũ đài quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby khẳng định: "Không có thỏa thuận không kích chung giữa Nga và Mỹ ở Syria". Ông Kirby nói thêm chính chế độ Assad gây ra hầu hết các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn (được thực thi từ ngày 27-2).

Theo Reuters, Nga đã từng có những đề xuất không kích chung trước đây nhưng phía Washington lại muốn Moscow gây áp lực lên chính phủ Syria và cũng muốn Moscow tránh việc không kích đơn phương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo