Ngay sau khi Tổng thống Mỹ ra thông báo, giá cổ phiếu tại Tokyo tăng 1,7%, và đồng USD tăng nhẹ so với đồng yên Nhật. Cổ phiếu Hong Kong cũng mở cửa với khởi điểm cao hơn 1,3%.
Tuy nhiên, thỏa thuận mới lại gặp phải sự chỉ trích từ phía báo chí nước này. Báo New York Times cho rằng đây là “một thỏa thuận tồi tệ”, tờ Washington Post cũng không đánh giá cao thỏa thuận với câu hỏi đặt ra: “Liệu cắt giảm chi tiêu quân sự có thực sự thích đáng trong bối cảnh Mỹ tham chiến ở Afghanistan?”, trong khi hãng tin Reuters lại đặc biệt lo ngại nguy cơ nền kinh tế nước này bị hạ bậc tín nhiệm.
Chính phủ Mỹ sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ nếu mức trần đối với nợ công không được nâng lên trước ngày 2-8.
Bình luận (0)