xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đề nghị chia sẻ vắc-xin COVID-19 cho Trung Quốc

Xuân Mai

(NLĐO) - Mỹ hôm 20-12 đề nghị chia sẻ vắc-xin với Trung Quốc để ngăn các ca mắc COVID-19 tăng vọt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay: "Điều quan trọng là tất cả các quốc gia phải tập trung vào việc tiêm vắc-xin cho người dân và cung cấp dịch vụ xét nghiệm cũng như điều trị một cách dễ dàng".

Ông Price nói: "Mỹ là nhà tài trợ vắc-xin COVID-19 lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ người dân trên khắp thế giới, bao gồm cả Trung Quốc, bằng vắc-xin và các hỗ trợ sức khỏe khác liên quan đến COVID-19. Đây là lợi ích to lớn của phần còn lại thế giới. Vắc-xin COVID-19 của chúng tôi an toàn và hiệu quả, chúng tôi đã cung cấp chúng cho các quốc gia trên thế giới, bất chấp bất đồng chính trị nào".

Mỹ “xuống nước” tặng vắc-xin ngừa COVID-19 cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ông Price nhấn mạnh: "Đối với chúng tôi, đây không phải là vấn đề chính trị, cũng như địa chính trị".

Ông Price lặp lại lập trường của Washington rằng họ muốn Bắc Kinh ngăn chặn đợt bùng phát này không chỉ vì lợi ích của Trung Quốc mà còn vì sự phục hồi kinh tế của phần còn lại của thế giới.

Các nhà khoa học hàng đầu và cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 20-12 cho rằng có thể còn quá sớm để tuyên bố kết thúc giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 vì khả năng xảy ra làn sóng dịch mới tại Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc gần đây đã đảo ngược chính sách "Không COVID-19" nhưng nhiều người dân vẫn chưa tiêm phòng, đặc biệt là người già. Dù vậy, vẫn có rất ít khả năng Trung Quốc sẽ chấp nhận lời đề nghị từ Mỹ sau khi Bắc Kinh đầu tư mạnh vào chính sách ngoại giao chống COVID-19, bao gồm cả việc chuyển vắc-xin nội địa đến nhiều nơi trên khắp thế giới.

Ông Price cũng cảnh báo về khả năng xuất hiện biến thể mới từ đợt bùng phát dịch tại Trung Quốc: "Chúng tôi cũng biết rằng bất cứ khi nào virus lây lan rộng ở bất kỳ đâu mà không được kiểm soát thì đều có khả năng xuất hiện các biến thể".

Hồi tháng 6, WHO cho biết vắc-xin Sinopharm do Trung Quốc sản xuất có tỉ lệ hiệu quả là 79% đối với các triệu chứng và ngăn nguy cơ nhập viện sau khi tiêm hai liều. Tỉ lệ này thấp hơn so với mức hiệu quả khoảng 95% của vắc-xin Moderna và Pfizer do Mỹ sản xuất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo