xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ dính cáo buộc "bom tấn" vụ Nord Stream, Nhà Trắng lên tiếng gấp

Huệ Bình

(NLĐO) - Nhà Trắng đã bác các thông tin từ nhà báo Mỹ Seymour Hersh cho rằng Washington đứng sau các vụ nổ đường ống Nord Stream của Nga hồi năm 2022.

Ông Seymour Hersh (cựu phóng viên tờ The New York Times, hãng AP và là nhà báo từng đoạt giải báo chí Pulitzer) cho rằng Washington chính là bên đứng sau các vụ nổ đường ống Nord Stream của Nga trên biển Baltic hồi tháng 9-2022,

Cụ thể, trong bài viết đăng trên trang blog Substack ngày 8-2, ông Seymour Hersh cho biết: "Hồi tháng 6-2022, thợ lặn hải quân Mỹ đã lợi dụng cuộc tập trận BALTOPS 22 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để cài thuốc nổ điều khiển từ xa dưới đường ống Nord Stream. Các vụ nổ xảy ra sau đó 3 tháng đã phá hủy 3 ống dẫn. Điều này được tiết lộ bởi nguồn tin am hiểu trực tiếp về kế hoạch tác chiến".

Ông Seymour Hersh cho biết quả bom được kích nổ vào ngày 26-9-2022 bằng một tín hiệu từ xa do một phao định vị thủy âm gửi. Chiếc phao này được thả xuống khu vực gần đường ống bằng máy bay giám sát P8 của Hải quân Na Uy.

Mỹ dính cáo buộc bom tấn vụ Nord Stream, Nhà Trắng lên tiếng gấp - Ảnh 1.

Ông Seymour Hersh từng là phóng viên báo The New York Times, hãng tin AP. Ảnh: The Guardian

Trước đó, cũng trong ngày 26-9-2022, công ty vận hành Nord Stream 2 AG báo cáo về tình trạng sụt giảm áp suất mạnh đột ngột xảy ra tại một đường ống thuộc tuyến Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Nhà điều hành Nord Stream 1 cũng phát hiện tình trạng tương tự trên cả hai đường ống thuộc tuyến này. Mặc dù Nord Stream 1 ngừng hoạt động từ cuối tháng 8 nhưng được nạp đầy khí đốt.

Ông Seymour Hersh còn nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden coi đường ống Nord Stream là chìa khóa để lôi kéo châu Âu đi theo các mục tiêu của mình trong việc hỗ trợ Ukraine trước xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra.

Hãng tin Reuters chưa thể xác nhận liệu những thông tin do nhà báo Mỹ Seymour Hersh công bố là đúng hay sai.

Mỹ dính cáo buộc bom tấn vụ Nord Stream, Nhà Trắng lên tiếng gấp - Ảnh 2.

Đường ống Nord Stream ở vịnh Portovaya, gần thị trấn Vyborg, Tây Bắc nước Nga. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mỹ dính cáo buộc bom tấn vụ Nord Stream, Nhà Trắng lên tiếng gấp - Ảnh 3.

Bọt khí nổi lên từ điểm rò rỉ trên Nord Stream 2 gần đảo Bornholm của Đan Mạch ngày 27-9-2022. Ảnh: Tân Hoa Xã/Shutterstock

Trả lời phỏng vấn các phóng viên ngày 8-2, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson gọi những thông tin từ phía ông Hersh là những lời cáo buộc "sai sự thật và hoàn toàn hư cấu".

Trong một tuyên bố ngắn, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Thủy quân lục chiến Garron J. Garn nói với báo The New York Post: "Mỹ không liên quan đến vụ nổ Nord Stream".

Người phát ngôn thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đồng loạt bác bỏ các cáo buộc trên.

Bộ Ngoại giao Na Uy cũng đã bác bỏ nội dung bài viết.

Theo hãng thông tấn TASS, sau khi bài viết của ông Seymour Hersh được đăng tải, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cho biết tới hiện tại, ông không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc ai là người đứng sau, dàn dựng các vụ nổ tại các đường ống Nord Stream.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Mỹ có nhiều câu hỏi cần trả lời liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo