xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - EU chuẩn bị tiếp tục trừng phạt Nga

Xuân Mai

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch về gói trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến cáo buộc Moscow "giết hại dân thường" ở thị trấn Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev - Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Nga sẽ phải "gánh hậu quả" liên quan những gì xảy ra ở Bucha và các đồng minh phương Tây sẽ đồng ý bổ sung biện pháp trừng phạt Moscow trong những ngày tới.

Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng cho biết Mỹ sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga trong tuần này.

Đài CNBC dẫn 2 nguồn thạo tin cho hay gói trừng phạt mới của EU dự kiến nhằm vào hoạt động cho thuê máy bay, xuất nhập khẩu các sản phẩm như nhiên liệu máy bay, sản phẩm thép và hàng xa xỉ.

Quá trình thảo luận vẫn đang diễn ra và nội dung gói trừng phạt mới có thể thay đổi trước cuộc họp của các đại sứ EU ngày 6-4. Gói trừng phạt thứ 5 nhằm vào Nga này dự kiến được thông qua vào cuối tuần.

Mỹ - EU chuẩn bị tiếp tục trừng phạt Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm thị trấn Bucha hôm 4-4 Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho rằng EU phải thảo luận việc cấm khí đốt Nga dù một số quan chức kêu gọi cần thận trọng với những biện pháp có thể dẫn đến khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.

Việc áp đặt lệnh cấm ngay lập tức đối với khí đốt, dầu mỏ hoặc than đá Nga vẫn là đề tài gây nhiều tranh luận trong nội bộ EU kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24-2.

Trong khi một số quốc gia ủng hộ bước đi này, một số nước khác lại cho rằng họ đang quá phụ thuộc vào năng lượng Nga nên một động thái như thế sẽ khiến nền kinh tế họ thiệt hại nhiều hơn là Nga.

Ngoài chuyện trừng phạt, một số nước châu Âu còn trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga để phản ứng cáo buộc quân đội nước này "sát hại dân thường" ở Bucha. Sau khi Lithuania trục xuất đại sứ Nga hôm 4-4, Đức cũng tuyên bố 40 nhà ngoại giao Nga là "những người không được chào đón". Pháp cũng có động thái tương tự với 35 nhà ngoại giao Nga tại nước này.

Bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến Bucha, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày 5-4 cho rằng đây là sản phẩm tuyên truyền của của Ukraine và phương Tây nhằm hạ uy tín Moscow.

Trước đó một ngày, ông Medvedev khẳng định Moscow sẽ đáp trả tương xứng việc một số nước phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Ông nhắc lại cảnh báo từng đưa ra hồi tháng 2 rằng nếu phương Tây tiếp tục những hành động nói trên, Nga sẽ đóng cửa các đại sứ quán phương Tây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo