xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Hàng chục người thương vong dịp quốc khánh

H.Bình (Theo News9.com, New York Daily News, Reuters)

(NLĐO) – Người dân trên khắp nước Mỹ tưng bừng tổ chức kỷ niệm ngày quốc khánh lần thứ 237 (ngày 4-7) với pháo hoa, diễu hành, thi ăn hot dog... Thế nhưng, cũng xảy ra một số sự cố làm hàng chục người thương vong.

An ninh đã được thắt chặt trong ngày này do những vụ đánh bom trong thời gian qua. Một quan chức an ninh quốc gia Mỹ trước đó cho biết cơ quan tình báo không phát hiện về bất kỳ mối đe dọa tấn công nào vào ngày 4-7.

Nhân dịp Quốc khánh, tượng Nữ thần Tự do bị đóng cửa 8 tháng sau cơn bão Sandy đã được mở cửa trở lại. “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây và tôi rất thích thú” – ông Peter Bellvel, 60 tuổi, đến thăm tượng cùng gia đình từ Gilbert, bang Arizona.
 
Hai cư dân Jim và Theresa Tranthem đến đây từ Homestead, bang Florida để tham quan nhân ngày mở cửa trở lại của tượng nữ thần tự do. “Bức tượng trông thật tuyệt vời sau khi tu sửa” – Jim Tranthem cho biết.
img
Nhân dịp Quốc khánh, tượng nữ thần tự do bị đóng cửa 8 tháng sau cơn bão Sandy
đã được mở cửa trở lại. Ảnh: NEW YORK DAILY NEWS


Hình ảnh lá cờ và pháo hoa xuất hiện ở nhiều nơi trên nước Mỹ. Tại một sân vận động, lá cờ nước Mỹ có hình dáng quốc gia được di chuyển trên sân đề chào mừng quốc khánh. Ở đảo Coney, anh Joey “Jaws” Chestnut đã phá vỡ kỷ lục thế giới của chính mình khi ăn 69 cái hot dog trong 10 phút, giữ vững vị trí quán quân cuộc thi ăn hot dog thường niên trong 7 năm liên tiếp. 

Trên sông Hudson của New York, 4 xà lan lớn chở theo 40.000 quả pháo hoa đã đem đến một màn trình diễn mãn nhãn. “Thật tuyệt vời” – cậu bé Johnny Deluca, 10 tuổi, đến từ Florida nói khi chứng kiến màn trình diễn kéo dài 25 phút có chủ đề “Tất cả bắt đầu với một đốm lửa” tại Manhattan. 

Tuy nhiên, màn bắn pháo hoa tại công viên ở thung lũng Simi tại bang California gặp trục trặc, làm ít nhất 28 người bị thương. Trong cuộc diễu hành ở thành phố Edmond, bang Oklahoma, một cậu bé 8 tuổi đã bị ngã (hoặc đã nhảy xuống đường) và bị chiếc xe do chính bố cậu lái cán chết.
 
Báo chí địa phương cũng đưa tin tài xế một chiếc xe kéo trong đoàn diễu hành tại bang Maine thiệt mạng sau khi chiếc xe bị một xe cứu hỏa cũ đâm phải. 
img
An ninh đã được thắt chặt trong ngày này do những vụ đánh bom trong thời gian vừa qua. Ảnh: AP

img
Hàng ngàn du khách trên khắp đất nước đã đến thăm bức tượng, vốn là biểu tượng cho “miền đất hứa”. Ảnh: AP

img
Trên sông Hudson, 4 xà lan lớn chở theo 40.000 quả pháo hoa thắp sáng cả một góc trời.
Ảnh: REUTERS

img
Người dân Boston nghiêm trang chào đón Quốc khánh. Ảnh: REUTERS

img
Bầu trời Washington huyền ảo nhờ màn trình diễn pháo hoa. Ảnh: AP

img
Người dân ngắm pháo hoa tại Quảng trường Thời đại. Ảnh: REUTERS

img
Hình ảnh lá cờ và pháo hoa xuất hiện ở nhiều nơi trên nước Mỹ. Ảnh: REUTERS

img
Cảnh pháo hoa ngập tràn tại bảo tàng Mỹ thuật Philadelphia. Ảnh: AP

img
Một phụ nữ dạo bước trong đêm pháo hoa rực rỡ cùng lá cờ cài trên tóc. Ảnh: AP
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo