FDA cũng đưa ra cảnh báo đối với mọi sản phẩm về răng. Điều này có nghĩa là tất cả kem đánh răng nhập từ TQ phải bị ngăn lại ở biên giới để kiểm tra. FDA cho rằng DEG không thích hợp để dùng trong kem đánh răng dù ở bất kỳ hàm lượng nào, đồng thời đặc biệt lo ngại về nguy cơ tiếp xúc với DEG của trẻ em và những người bị bệnh thận hay gan.
Theo FDA, dù chưa có thông tin về bất kỳ trường hợp ngộ độc nào từ kem đánh răng TQ ở Mỹ nhưng đã tìm thấy DEG trong kem đánh răng ở biên giới nước này và tại hai cửa hàng trong nước. FDA phát hiện chất DEG trong 10 sản phẩm kem đánh răng TQ có nhãn hiệu Cooldent Fluoride, Cooldent Spearmint, Coodent ICE, Dr.Cool, Superdent, Clean Rite, Oralmax Extreme, Oral Bright, Bright Max, ShiR Fresh Mint Flouride Paste. Cũng theo FDA, hai công ty Goldcredit International Trading và Suzhou City Jinmao Daily của TQ đã sản xuất những loại kem đánh răng có DEG được tìm thấy ở Mỹ.
Bình luận (0)