Thomas Shannon, một nhà ngoại giao cấp cao kiêm thư ký trợ lý về Tây bán cầu của Mỹ, nhận định: “Chúng tôi lo lắng Iran đang âm mưu dùng sự hiện diện của nước này tại Mỹ Latinh để tiến hành những hoạt động khủng bố chống lại Mỹ”.
Theo ông Shannon, động thái này cho thấy Iran muốn xoa dịu sự cô lập quốc tế bằng cách chứng minh Iran có thể tìm được đồng minh ở Mỹ Latin, nơi xưa nay vẫn là sân sau của Mỹ.
Trong những năm gần đây, các chính phủ thuộc cánh tả như Venezuela, Cuba, Nicaragua và Bolivia đều đã trở thành đồng minh của Iran. Những quốc gia khác ở Mỹ Latin cũng đặt quan hệ ngoại giao với nước cộng hòa Hồi giáo này.
Lo ngại ảnh hưởng của Iran, Mỹ thôi thúc chính phủ các nước Mỹ Latin tôn trọng những phê chuẩn chống lại chương trình hạt nhân của Iran do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Song song đó, Mỹ lặp lại lời buộc tội rằng Iran có dính dáng đến những cuộc tấn công sứ quán Israel và cộng đồng người Do Thái tại thủ đô Buenos Aires của Argentina trong suốt thập niên 1990 dù rằng Iran phủ nhận không hề liên quan nào đến các cuộc tấn công giết chết hơn 100 người này.
“Chúng tôi khuyên các bạn nên thận trọng. Những vụ tấn công trên cho thấy Iran có thể chỉ đạo những hoạt động khủng bố tại Châu Mỹ”, Shannon khuyến cáo.
Bình luận (0)