xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ lo ngại Nga đặt vũ khí hạt nhân ở Belarus, Tổng giám đốc IAEA sắp thăm Moscow

Bằng Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại Nga triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus, trong khi Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi có thể sắp tới thăm Moscow.

CNN dẫn lời Tổng thống Joe Biden hôm 28-3 (giờ Mỹ) cho biết ông lo ngại về kế hoạch Nga đặt vũ khi hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng Belarus.

"Họ chưa làm điều đó" - ông Biden nói với các phóng viên, ngụ ý rằng chưa thấy dấu hiệu Nga đang triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, sau tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin - "Chắc chắn rồi. Tôi lo lắng về điều đó".

Tổng thống Putin hôm 25-3 đã công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Nói với Russia 1, ông Putin tiết lộ Moscow sẽ hoàn thành việc xây dựng một cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật đặc biệt ở Belarus vào đầu tháng 7.

Mỹ lo ngại Nga đặt vũ khí hạt nhân ở Belarus, Tổng giám đốc IAEA sắp thăm Moscow - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại kế hoạch Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Ảnh: AP

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence cũng lo lắng sau tuyên bố trên của lãnh đạo nước Nga. "Mỗi khi bị dồn vào chân tường, ông ấy (Tổng thống Putin-PV) lại đề cập đến vũ khí hạt nhân" - ông Mike Pence nói với Newsmax.

Ông Mike Pence còn lập luận rằng "điều hết sức cần thiết là tiếp tục cung cấp cho Ukraine những gì họ cần". Ông cũng nhận định phía Nga đang "đánh lạc hướng" thế giới trong bối cảnh xung đột với Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ở diễn biến khác, hãng tin TASS (Nga) cho biết Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi có thể thăm Nga trong những ngày tới.

Kế hoạch sắp thăm Nga đã được chính người đứng đầu IAEA xác nhận với hãng tin AP. Trọng tâm chuyến thăm của ông Rafael Grossi được cho là bàn về giải pháp tạo ra một khu vực an ninh xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Mỹ lo ngại Nga đặt vũ khí hạt nhân ở Belarus, Tổng giám đốc IAEA sắp thăm Moscow - Ảnh 2.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: TASS

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya được xây dựng trên khu đất rộng 104,7 hecta bên bờ hồ chứa Kakhovka cạnh bờ sông Dnepr tại TP Energodar thuộc vùng Zaporizhzhya mà hiện do phía Nga kiểm soát.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trước đó cũng đã nhiều lần đến thăm Nga, trong đó có cuộc gặp với Tổng thống Putin tại St. Petersburg vào tháng 10-2022.




Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo