Quyết định trên được Washington đưa ra sau khi Bình Nhưỡng chấp nhận các đòi hỏi về thanh tra hạt nhân.
Các nhà phân tích phương Tây cho rằng động thái này là nhằm cứu vãn thoả thuận giải trừ hạt nhân - đang có nguy cơ đổ vỡ, trước khi Tổng thống Bush rời nhiệm sở vào tháng 1/2009.
Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, thoả thuận về thanh tra hạt nhân và quyết định loại Triều Tiên khỏi danh sách đen là vì lợi ích an ninh quốc gia và phù hợp với nguyên tắc "hành động đổi lấy hành động" như thương thuyết.
Tổng thống Bush đã phê chuẩn quyết định trên hôm 10/10 và Ngoại trưởng Condoleezza Rice có hành động tương tự một ngày sau đó.
"Ngoại trưởng đã huỷ quyết định coi CHDCND Triều Tiên là một nước tài trợ khủng bố, quyết định này có hiệu lực ngay lập tức" phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack tuyên bố trong một buổi họp báo đặc biệt vào cuối tuần này.
Động thái trên là bước tiếp theo của việc Bình Nhưỡng đồng ý thực thi các thủ tục xác minh liên quan tới chương trình hạt nhân dựa trên uranium và phổ biến hạt nhân cũng như các cơ sở sản xuất plutonium của nước này, ông McCormack tuyên bố. "CHDCND Triều Tiên đã chấp thuận một loạt thủ tục xác minh, đại diện cho việc hợp tác xác minh các hành động phi hạt nhân của nước này".
Việc bị coi là nước tài trợ khủng bố có nghĩa là quốc gia đó sẽ chịu trừng phạt nặng nề. Tuy nhiên, theo quan chức Mỹ, Triều Tiên sẽ không thấy ngay lập tức những lợi ích có được khi thoát khỏi danh sách đen trên vì nước này hiện vẫn bị trừng phạt theo một số chương trình khác. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng có thể bị đưa lại vào danh sách đen nếu không tuân thủ thoả thuận về thanh tra hạt nhân.
Theo thoả thuận mới nhất, Triều Tiên sẽ phải cho phép các chuyên gia hạt nhân lấy mẫu vật, tiến hành kiểm tra mọi địa điểm được tuyên bố cũng như chưa tuyên bố là cơ sở hạt nhân trên cơ sở đồng ý của cả 2 bên. Hiện chưa rõ khu vực tiến hành vụ thử hạt nhân năm 2006 có được coi là nơi đã được công bố hay chưa.
Quyết định đưa Triều Tiên khỏi danh sách đen ngay lập tức bị một số nhà bảo thủ ở Mỹ chỉ trích mạnh, họ cho rằng động thái trên đã gửi một tín hiệu xấu tới các đối thủ khác của Mỹ, đặc biệt là Iran.
Hiện, thông tấn xã Triều Tiên vẫn im lặng về thông báo mới của Mỹ.
Triều Tiên, Iran và Iraq từng bị Tổng thống Bush coi là các phần của trục tội ác sau sự kiện nước Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11/9.
Bình luận (0)