xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Máy bay MV-22 Osprey gặp sự cố, 22 lính thủy đánh bộ thương vong

Xuân Mai (Theo CNN, ABC, Fox)

(NLĐO) – Một lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng và 21 người khác nhập viện hôm 17-5 sau khi chiếc máy bay quân sự MV-22 Osprey gặp sự cố trong lúc hạ cánh khẩn cấp ở một căn cứ tại Hawaii.

Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 15 cho biết chiếc máy bay gặp sự cố vào khoảng 11 giờ 40 phút (giờ địa phương).

 

Một chiếc máy bay MV-22 Osprey. Ảnh: Reuters
Một chiếc máy bay MV-22 Osprey. Ảnh: Reuters

 

Đại tá Brian Block, người phát ngôn lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, nói rằng chiếc MV-22 Osprey va đập với mặt đất khi chở 21 binh sĩ và 1 y tá hải quân. Tuy nhiên, giới chức Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình trạng của những người bị thương.

Những cột khói đen bốc lên từ hiện trường tai nạn có thể được nhìn thấy từ khoảng cách hàng km.

 

Khói đen bốc lên khi chiếc máy bay gặp nạn trong lúc hạ cánh. Ảnh: AP
Khói đen bốc lên khi chiếc máy bay gặp nạn trong lúc hạ cánh. Ảnh: AP

 

Được biết Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 15 có căn cứ tại trại Pendleton ở bang California và đang tham gia huấn luyện tại Hawaii trong một tuần.

Chiếc MV-22 Osprey gặp sự cố hạ cánh khi đang diễn tập cùng 2 máy bay cùng loại tại căn cứ không quân Bellows ở đảo Oahu thuộc Hawaii. Các đội cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

 

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: KITV
Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: KITV

 

Ảnh: Hawaii News Now
Ảnh: Hawaii News Now

 

Ảnh: Hawaii News Now
Ảnh: Hawaii News Now

 

Ảnh: Hawaii News Now
Ảnh: Hawaii News Now

 

Loại máy bay MV-22 Osprey nói trên từng được triển khai đến Iraq và Afghanistan, và hiện tham gia chiến dịch cứu trợ Nepal sau trận động đất.

Những chiếc máy bay Osprey đều được trang bị radar, laser và hệ thống phòng thủ tên lửa có thể chở được khoảng 24 binh sĩ. Điểm độc đáo của máy bay là có thể cất và hạ cánh như trực thăng, nhưng lại có cánh để bay như máy bay.

Được sản xuất hãng Boeing và công ty Bell, một đơn vị của tập đoàn Textron, chương trình sản xuất máy bay Osprey suýt nữa phải dừng hoạt động sau một loạt sự cố trục trặc máy móc và hai vụ rơi máy bay năm 2000 khiến 23 binh sĩ thiệt mạng.

 

Hawaii News Now - KGMB and KHNL

Nguồn: YouTube

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo