xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ mở rộng trợ giúp Ukraine

Lục San

Tại buổi tiếp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Nhà Trắng ngày 18-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố Mỹ sẵn sàng ủng hộ Ukraine tại các cuộc đàm phán với Nga, đồng thời vận động cộng đồng quốc tế hậu thuẫn nước này. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định ủng hộ đất nước Ukraine thống nhất nhưng từ chối trả lời các câu hỏi về vấn đề viện trợ vũ khí cho Kiev.

Sau cuộc gặp mặt tại Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine cho biết nước này sẽ nhận được viện trợ bổ sung và 1 tỉ USD dưới dạng bảo đảm tài chính. Ngoài ra, theo Itar-Tass, chính quyền Tổng thống Obama thông báo sẽ viện trợ bổ sung cho Ukraine 53 triệu USD. Nhà Trắng xác định 46 triệu USD trong số này sẽ chi cho việc hỗ trợ trong lĩnh vực an ninh; 7 triệu USD sẽ được chuyển cho các tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng vì cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Nhà Trắng ngày 18-9
Ảnh: REUTERS
Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Nhà Trắng ngày 18-9 Ảnh: REUTERS

Thêm vào đó, Nhà Trắng cho biết chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với quốc hội để xác định khả năng hỗ trợ Ukraine thêm nữa. Chẳng hạn, chính quyền đề nghị quốc hội trong tài khóa 2015 chi thêm 45 triệu USD để giúp Ukraine củng cố khả năng phòng vệ và nâng cao khả năng tương tác với các lực lượng vũ trang Mỹ và các quốc gia phương Tây khác.

Cùng ngày, Ủy ban Đối ngoại thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự thảo “Luật ủng hộ tự do của Ukraine - 2014”. Dự luật này xem xét mở rộng lệnh trừng phạt Nga, gia tăng viện trợ cho Ukraine, trong đó có cung cấp vũ khí gây sát thương. Theo dự luật này, trong năm 2015, Mỹ sẽ viện trợ cho Ukraine 350 triệu USD.

Tuy nhiên, ông Poroshenko xác nhận Tổng thống Obama đã từ chối dành cho Ukraine quy chế đồng minh đặc biệt ngoài liên minh quân sự NATO vì nước này hiện không có quy chế tương tự ở cấp độ hợp tác với Mỹ. Washington cũng từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev bất chấp sự “nài nỉ” của nhà lãnh đạo Ukraine. Phóng viên đài CNN nhận định ông Poroshenko tỏ ra thất vọng vì bị từ chối nhưng vẫn phát biểu: “Chúng tôi đã nhận được nhiều hơn yêu cầu”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo