xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ nhất định không xin lỗi Ấn Độ

Hoài Vy (Theo Hindustan Times)

(NLĐO) – Mỹ đã bác bỏ thông tin nước này chấp nhận 2 yêu sách từ phía Ấn Độ liên quan đến vụ bắt giữ nhà ngoại giao Devyani Khobragade ở New York tuần trước – rút lại các cáo buộc chống lại bà cũng như xin lỗi vì đã ngược đãi bà.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf tuyên bố: “Chúng tôi đưa ra các cáo buộc đó một cách rất nghiêm túc và nhất định sẽ không rút lại. Tôi lặp lại một lần nữa, đây thực sự là một vấn đề thi hành pháp luật”.

img
Nhà ngoại giao Devyani Khobragade. Ảnh: IBTIMES

Ngoài ra, bà cho biết hằng năm, Mỹ vẫn thông báo với các nước có nhà ngoại giao ở Mỹ thông qua các các công hàm ngoại giao về bổn phận họ phải có đối với đội ngũ nhân viên của họ khi đưa họ đến Mỹ.

Bà Harf nhấn mạnh rằng Ấn Độ đã quá sai khi cáo buộc Mỹ không phản hồi trước một loạt công điện và cuộc tiếp xúc từ phía Ấn Độ.

Thêm vào đó, phủ nhận thông báo của Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid, bà Harf khẳng định rằng không có chuyện hoạch định cuộc điện đàm giữa ông Khurshid và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và tính đến nay vẫn chẳng có kế hoạch nào cả.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí ở Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ Khurshid cho biết ông đã sắp xếp một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Kerry.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo