xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Nóng tới mức cứu hỏa phải phun nước "cứu" cầu thép

Cao Lực (Theo MSN, ABC News, Fox News, USA Today)

(NLĐO) – Nhiều khu vực ở phía Đông của Mỹ đang bị nắng nóng hoành hành, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ở TP Chicago, bang Illinois, nhiệt độ hôm 30-6 cao đến mức khiến cầu sắt Michigan Avenue giãn nở. Lực lượng cứu hỏa buộc phải xịt nước trong suốt 30 phút để làm mát cây cầu vì lo ngại rằng nó sẽ tiếp tục giãn nở và cản trở tàu thuyền qua lại.

Phát ngôn viên Sở Cứu hỏa Chicago Larry Langford cho biết đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa bình thường được thực hiện 1-2 lần/năm khi nhiệt độ vượt quá 32 độ C.

Mỹ: Nóng tới mức cứu hỏa phải phun nước cứu cầu thép - Ảnh 1.

Lực lượng Cứu hỏa Chicago đã làm mát cầu Michigan Avenue Bridge suốt 30 phút. Ảnh: Chicago Area Fire

Mỹ: Nóng tới mức cứu hỏa phải phun nước cứu cầu thép - Ảnh 2.

Ảnh: Chicago Area Fire

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) nhiệt độ nhiều khu vực ở TP Chicago hôm 30-6 vượt ngưỡng 37 độ C. Ở những TP khác như Newark, bang New Jersey, và Philadelphia, bang Pennsylvania, nhiệt độ lần lượt là 36 độ C và 35 độ C.

Cảnh báo nắng nóng gay gắt đã được phát ra đối với hầu hết khu vực Tây Trung và Đông Bắc, trong đó có TP Washington, Philadelphia, New York và Hartford, bang Connecticut.

Theo ABC News, đợt nắng nóng lần này sẽ đạt đỉnh điểm ở khu vực Đông Bắc với nhiệt độ tại phần lớn các thành phố lớn đạt hoặc gần mức 37 độ C trước khi bắt đầu hạ nhiệt từ ngày 4-7.

Mỹ: Nóng tới mức cứu hỏa phải phun nước cứu cầu thép - Ảnh 3.

Người dân New York đổ xô ra bãi biển hôm 1-7. Ảnh: AP

Cũng vào ngày 4-7, nhiệt độ cao sẽ bắt đầu tấn công phần lớn các khu vực phía Đông của Mỹ. Ở khu vực trung Mỹ và Bờ Đông nhiệt độ được dự đoán vượt mức lần lượt là 37 độ C và 32 độ C. Tổng cộng có khoảng 113 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng.

Không chỉ riêng Mỹ, Anh và Ireland cũng bị nắng nóng hoành hành. Nhiều người thông qua mạng xã hội chia sẻ loạt ảnh mà họ mô tả là "nhựa đường tan chảy như sô-cô-la" trong cái nóng gay gắt 51 độ C.

Mỹ: Nóng tới mức cứu hỏa phải phun nước cứu cầu thép - Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường ở Anh và Ireland bị chảy nhựa vì nắng nóng. Ảnh: Fox News

Nhiều khu vực ở phía Đông của Mỹ đang bị nắng nóng hoành hành, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Sơ tán vì cháy rừng ở California

Giới chức bang California đã phát lệnh sơ tán đối với khu vực Tây Bắc TP Sacramento vào hôm 1-7 sau khi một đám cháy bùng lên, thiêu rụi 88 km2 rừng và đe dọa hàng chục công trình.

Theo USA Today, đám cháy được báo cáo vào khoảng 14 giờ (giờ địa phương) ở khu vực giữa Sacramento và hồ Berryessa trước khi lan qua hạt Yolo và Napa.

Chưa có báo cáo thương vong cũng như số liệu về người sơ tán.

Đến 13 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 2-7, 110 động cơ chữa cháy, 29 đội cứu hỏa, 12 máy bay trục thăng và 18 xe xúc đất đã được điều động để dập đám cháy.

636660612381963902-wildfire

Hình ảnh lực lượng cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa hôm 1-7. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo