xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Triều Tiên sắp đối mặt "lửa chiến"

Thu Hằng

Dù truyền thông vẫn chưa hết tung hô sự "mở lòng" của Triều Tiên tại Thế vận hội Mùa đông 2018 thế nhưng mồi lửa suýt đẩy Washington và Bình Nhưỡng vào một cuộc chiến hồi năm ngoái - tham vọng vũ khí hạt nhân và tên lửa có thể tấn công Mỹ của Bình Nhưỡng - vẫn bùng nổ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Trang Fox News hôm 21-2 nhận định trên thực tế, thế giới dường như khó lòng tránh khỏi phải sống lại những sự kiện đầy căng thẳng của năm 2017. Và mùa xuân này, Mỹ và Triều Tiên có thể rơi vào một cuộc chiến khi căng thẳng đang sắp sửa lên tới đỉnh điểm một lần nữa.

Giới phân tích cho rằng Bình Nhưỡng nhiều khả năng không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Hơn tất cả, đó là điều có thể đẩy Đông Bắc Á tiến tới một cuộc xung đột mà thế giới không chứng kiến trong nhiều thập kỷ. 

Về phía Washington, chính quyền Tổng thống Donald Trump coi vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa sống còn. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster thậm chí còn nói chế độ của ông Kim Jong-un là đối tượng không thể không ngăn chặn.

Mỹ - Triều Tiên sắp đối mặt lửa chiến - Ảnh 1.

Các xe tăng của quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắn đạn thật trong một cuộc tập trận chung ở Pocheon Ảnh: REUTERS

Chỉ có loại bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa của Triều Tiên mới thỏa mãn Washington. Từ đó, Mỹ đang sẵn sàng siết mạnh chiến dịch gây sức ép tối đa

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong chuyến công du 2 nước châu Á đầu tháng này đã thông báo một vòng trừng phạt mới "cứng rắn chưa từng có" đang chờ đợi Triều Tiên trong những ngày tới. 

Thêm vào đó, Washington và Seoul chuẩn bị bắt đầu các cuộc tập trận quân sự thường niên với số binh sĩ tham gia lên tới 230.000 người - một trong những quy mô tập trận lớn nhất hành tinh - từ cuối tháng 4.

Trước đó, 2 nước đồng minh đã hoãn tập trận Đại bàng non tới sau Thế vận hội Mùa đông tại Hàn Quốc (khép lại vào tháng 3). Ngoài ra, phát biểu trước quốc hội hôm 20-2, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo cho biết Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận Giải pháp then chốt và Người bảo vệ Tự do Ulchi nhằm phát triển Chiến lược 4D - gồm phát hiện, làm gián đoạn, phá hủy và phòng thủ - để đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. 

Việc tăng cường trừng phạt và tiến hành tập trận chung Mỹ - Hàn có thể tiếp tục đối mặt sự đáp trả "truyền thống" của Triều Tiên: Đó là các cuộc thử tên lửa và hạt nhân đang ngày càng tỏ ra lợi hại hơn.

Chứng kiến cuộc đối đầu ngày một căng thẳng trên, không có gì lạ khi người dân Mỹ đang xem Triều Tiên là kẻ thù lớn nhất của nước này. Theo cuộc khảo sát được Công ty Gallup tiến hành trong 10 ngày đầu tiên của tháng 2, có đến 51% người dân Mỹ được hỏi đưa ra nhận định này, tăng mạnh so với tỉ lệ 16% cùng kỳ năm ngoái.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo