xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ vẫn xem Nga là kẻ địch

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Washington đã có kế hoạch hành động cứng rắn hơn với Moscow nhiều tháng trước khi tuyên bố trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga vào hôm 26-3, hãng tin Reuters khẳng định.

Trong động thái cùng với các nước châu Âu trừng phạt Nga liên quan vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh, Washington đã trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga. Đây là lần trục xuất nhân viên ngoại giao Nga quy mô lớn nhất mà Mỹ thực hiện kể từ Chiến tranh lạnh.

Động thái trừng phạt mạnh mẽ nói trên trông có vẻ như là bước đi đầu tiên trong kế hoạch chống lại Nga của Washington trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo Reuters, giới chức Mỹ tại Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng trong năm qua đã đưa ra nhiều quyết định nhằm chống lại Nga trên khắp thế giới – từ Afghanistan, Triều Tiên đến Syria.

Mỹ vẫn xem Nga là kẻ địch - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự APEC 2017 tại Việt Nam. Ảnh: Reuters

Ngoài trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga, Tổng thống Donald Trump ngày 26-3 còn ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Nga tại TP Seattle, bang Washington.

Theo tờ Stars and Stripes, căn cứ hải quân Kitsap gần Seattle là một trong 2 căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ.

Do đó, động thái trên cũng phản ánh sự lo ngại của cộng đồng tình báo nước này về việc Nga do thám các căn cứ quân sự quan trọng ở bang Washington. Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên tiết lộ số lượng nhân viên tình báo Nga tại lãnh sự quán ở Seattle "nhiều không thể chấp nhận được".

Seattle còn là trung tâm công nghệ quan trọng tại Mỹ. Trong vụ phá một ổ tình báo ngầm của Nga năm 2010, có một số trong 10 người bị bắt nằm vùng tại Seattle.

Hồi đầu tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo kế hoạch cung cấp tên lửa chống tăng cho Ukraine để chống lại lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine. Chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama từng từ chối thực hiện bước đi này vì không muốn khiêu khích Moscow.

Ở Syria vào tháng trước, binh sĩ Mỹ đã giết chết, làm bị thương 300 người làm việc cho một công ty quân sự tư nhân có liên hệ với điện Kremlin sau khi họ tấn công lực lượng Mỹ và lực lượng do Mỹ hậu thuẫn. Trong khi đó, Nhà Trắng cáo buộc Nga thực hiện các cuộc không kích chết chóc nhằm vào dân thường ở khu vực Đông Ghouta – Syria.

Chính sách của cả Nhà Trắng lẫn Lầu Năm Góc được tiết lộ hồi tháng 1 đều mô tả Nga là kẻ địch nằm trong tâm điểm kế hoạch an ninh quốc gia Mỹ.

Chưa hết, ở Afghanistan, một vị chỉ huy bộ binh hàng đầu của Mỹ vào tuần rồi đã lại cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho phiến quân Taliban.

Về vấn đề Triều Tiên, bản thân Tổng thống Trump vào hồi tháng 1 đã khẳng định với Reuters rằng Nga hỗ trợ Bình Nhưỡng đối phó với lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Cách đây chưa đầy 2 tuần, chính quyền Tổng thống Trump lần đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ 2016 và tấn công mạng.

Giới chức và chuyên gia Mỹ nhận định quan hệ Washington – Moscow sẽ xấu đi hơn nữa, ít nhất là trong tương lai gần, và cảnh báo rằng các bước trả đũa tiếp theo của Nga nhiều khả năng sẽ không dừng lại ở việc trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo