Một số hàng viện trợ bắt đầu đến với các nạn nhân của cơn bão. Các quan chức Myanmar và những cơ quan quốc tế đang phối hợp đánh giá mức độ thiệt hại của 5 khu vực được thông báo là nằm trong vùng thảm họa. Các cơ quan viện trợ của LHQ và quốc tế đã có cuộc họp hôm 5-5 ở Bangkok, Thái Lan, để phối hợp hoạt động. Nhưng ông Terje Skavdal, phụ trách khu vực của văn phòng LHQ về điều phối các hoạt động nhân đạo, nói rằng nắm cho được mức độ thiệt hại sẽ mất thời gian. “Chính phủ đang gặp khó khăn để có được bức tranh toàn cảnh về thiệt hại”, ông nói với hãng Reuters. “Đường sá không thể sử dụng được, nhiều làng nhỏ bị tàn phá và sẽ mất nhiều thời gian để đến đó”.
Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ Quốc tế nói các đội cứu trợ đang phân phối nhu yếu phẩm, bao gồm nước uống và chăn màn ở Irrawaddy, nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Người phát ngôn của hội chữ thập đỏ là Maichael Annear nói với hãng AFP: “Chúng tôi tranh thủ lên đường sớm nhưng gặp không ít trở ngại bởi nhiều đống đổ nát và những đường dây điện nằm la liệt trên đường”. Nước láng giềng Thái Lan thông báo sẽ chuyển giúp Myanmar một số hàng cứu trợ bằng đường không hôm nay, 6-5.
Mặc dù đứng trước những hậu quả to lớn do thiên tai gây ra, một cuộc trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới vẫn sẽ diễn ra vào ngày 10-5. “Cuộc trưng cầu chỉ còn cách vài ngày nữa và người dân đang hăm hở hướng đến cuộc bỏ phiếu”, chính phủ cho biết trong một thông báo được các cơ quan truyền thông đăng tải.
Bình luận (0)