Đây là vụ kiện dân sự đầu tiên liên quan tới việc sữa bột và nhiều sản phẩm từ sữa sản xuất tại Trung Quốc nhiễm melamine, chất gây sỏi thận và vôi hóa đường tiết niệu.
Cha mẹ đứa trẻ, hiện sống tại tỉnh Hà Nam, đã nộp đơn kiện lên một tòa án ở huyện Zhenping, yêu cầu Sanlu bồi thường 22 nghìn USD để bồi thường chi phí điều trị, đi lại và một số khoản khác sau khi con của họ bị sỏi thận.
Đơn kiện nêu rõ bé trai 1 tuổi đã uống sữa bột do tập đoàn Sanlu sản xuất từ khi chào đời.
Ji Cheng, một luật sư tại công ty luật Deheng ở Bắc Kinh, nhận bảo vệ quyền lợi cho cặp vợ chồng này. Ông đã thu thập được các chứng cứ cần thiết, bao gồm những túi đựng sữa bột mà đứa trẻ đã dùng và báo cáo điều trị của các bệnh viện, cơ sở y tế tại Hà Nam. Ji nói thân chủ của ông tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý vì họ không còn khả năng chi trả tiền cho việc điều trị của đứa con.
Kiểm tra các mẫu sản phẩm sữa tại một phòng xét nghiệm ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Mặc dù chính phủ yêu cầu các bệnh viện điều trị miễn phí cho trẻ em mắc bệnh vì sữa bột nhiễm melamine, bệnh viện Nhi Bắc Kinh, nơi đang chữa trị cho em bé, chỉ điều trị miễn phí cho những bệnh nhi được chẩn đoán sau ngày 12-9. Đó là ngày mà cuộc khủng hoảng sữa độc bùng phát. Do đó, thân chủ của ông Ji phải thanh toán tất cả chi phí thuốc men từ tháng 6, khi con của họ bắt đầu có những triệu chứng của bệnh suy thận.
Một quan chức tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc cho biết, tập đoàn Sanlu từng yêu cầu chính quyền thành phố giúp đỡ trong việc "kiểm soát phản ứng của giới truyền thông" ngay sau khi thông tin về sữa nhiễm hóa chất gây sỏi thận được báo chí đăng tải vào ngày 2-8.
Ngày 1-10, chính phủ Trung Quốc công bố thêm31 mẫu sữa bột chứa melamine do 15 công ty sản xuất. Phần lớn mẫu nhiễm độc là sản phẩm sữa bột dành cho người trưởng thành.
Bình luận (0)