xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO rạn nứt chuyện Libya

Thu Hằng (Theo Reuters, Tân Hoa Xã)

(NLĐO)- Các dấu hiệu bất hòa bắt đầu nhen nhóm trong nội bộ liên quân NATO về chiến dịch không kích chống lại nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi khi Ý lên tiếng ủng hộ một kế hoạch đình chiến và đàm phán chính trị nhưng Pháp một mực phản đối.

Trung Quốc cũng đã bật đèn xanh đối với quân nổi dậy Libya khi tuyên bố Bắc Kinh xem Hội đồng Quốc gia Lâm thời Lybia (CNT) là một bên “đối thoại quan trọng” và là “một lực lượng chính trị quan trọng tại Libya”.

Theo Tân Hoa xã, sau chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên của lãnh đạo phe nổi dậy Lybia - ông Mahmoud Jibril - hôm 22-6, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tuyên bố: “Giờ đây, Trung Quốc coi Hội đồng Quốc gia Lâm thời Libya như là một đối tác thảo luận thực sự nhằm cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng tại nước này”.

Trong khi đó, truyền hình quốc gia Libya đưa tin hàng chục người đã thiệt mạng ở Zlitan sau khi các chiến đấu cơ của NATO không kích vào TP này.
img
Ngoại trưởng Ý Franco Frattini ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Libya và thực hiện cứu trợ nhân đạo ngay lập tức
 
Bốn tháng kể từ khi chiến sự nổ ra tại “chảo lửa” Libya và 3 tháng kể từ khi NATO bắt đầu không kích nước này, đại tá Gaddfi vẫn chưa rời khỏi chiếc ghế ông đã ngồi hơn 40 năm qua. Trong khi đó, nội bộ liên quân đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn.

Ngoại trưởng Ý Franco Frattini tuyên bố trước nghị viện: “Điều cần thiết lúc này là đẩy mạnh tiến trình tìm kiếm một lệnh ngừng bắn. Tôi tin rằng đình chiến sẽ là bước khởi đầu để đi tới đàm phán chính trị và việc kết thúc các hoạt động quân sự là cơ sở để thực hiện cứu trợ nhân đạo ngay lập tức ở đất nước đau thương vì chiến tranh này”.
 
Ông cũng kêu gọi NATO cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc không kích “nhầm” dẫn đến những cái chết đáng tiếc của dân thường.
 
Tuy nhiên, người phát ngôn của Ngoại trưởng Pháp, ông Bernard Valero, phản ứng rất gay gắt với tuyên bố của Ngoại trưởng Ý, cho rằng quan điểm của ông Franco Frattini phản ánh những nghi ngại của Ý về chiến dịch của NATO ở Libya.

Tổng tư lệnh NATO Anders Fogh Rasmussen cho hay mục đích của chiến dịch không kích của liên quân là bảo vệ dân thường và sẽ vẫn tiếp tục.
 
Trong một diễn biến liên quan, Nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi mới đây đã lớn tiếng buộc tội NATO là kẻ sát nhân hai ngày sau khi các thành viên của một gia đình có quan hệ thân thiết thiệt mạng trong cuộc không kích “nhầm” của NATO.

Trong thông điệp phát sóng trên Đài truyền hình Libya đêm hôm 22-6, đại tá Gaddafi lên án những kẻ thực hiện cuộc đánh bom “nhầm” hôm 19-6 khiến 9 dân thường Libya thiệt mạng, trong đó có một gia đình, là tội phạm dã man.

NATO trước đó đã tuyên bố rằng họ rất tiếc về cái chết của những thường dân vô tội , nhưng họ chỉ định nhắm vào mục tiêu quân sự mà thôi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo