xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO tập trận rầm rộ gần biên giới Nga

Xuân Mai (Theo Reuters, RT)

(NLĐO) - NATO đang tiến hành cuộc tập trận gần biên giới Nga trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa phương Tây và Moscow về vấn đề Ukraine.

Khoảng 5000 binh lính và 800 xe quân sự từ 10 quốc gia khác nhau (Mỹ, Canada, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Na Uy, Anh) tham gia vào cuộc tập trận Sabre Strike gần thủ đô Riga của Latvia, diễn ra từ ngày 9-6 đến 20-6.

Đây là cuộc tập trận thứ 4 được NATO tiến hành từ đầu năm đến giờ. Nó diễn ra đồng thời với 2 cuộc tập trận Baltic Host 2014 and Baltops 2014.

 

Quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận Saber Strike. Ảnh: Reuters
Quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận Saber Strike. Ảnh: Reuters

 

Mỹ đã triển khai 2 máy bay ném bom tàng hình B2 có khả năng mang hạt nhân đến căn cứ không quân của Anh để tham gia cuộc tập trận. 

Ngay trước thềm cuộc tập trận, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên tiếng chỉ trích việc mở rộng hoạt động quân sự của phương Tây đang hướng về phía biên giới của Moscow và cho rằng hành động này là “phản tác dụng”.

Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Vladimir Titov cũng lên án việc triển khai lực lượng NATO gần biên giới nước này là dấu hiệu thù địch của liên minh này nhằm vào Moscow.

Giới chức Nga nhấn mạnh rằng Moscow sẽ đáp trả và thực hiện “tất cả những biện pháp cần thiết” để bảo vệ an ninh đất nước. Ông Titov cho biết: “Chúng tôi thấy hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga là biểu hiện của các ý định thù địch chứ không phải là một điều gì khác. Rất hiếm khi nhìn thấy hoạt động triển khai lực lượng đáng kể của NATO ở khu vực Trung-Đông Âu. Chính vì vậy Nga buộc phải thực hiện tất cả các biện pháp chính trị và quân sự cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia".

 

Binh sĩ Anh cũng tham gia cuộc tập trận. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Anh cũng tham gia cuộc tập trận. Ảnh: Reuters

 

 

Máy bay tàng hình B2. Ảnh: Wikipedia
Máy bay tàng hình B2. Ảnh: Wikipedia

 

Bên cạnh việc chỉ trích, quân đội Nga ngày 10-6 bắt đầu cuộc tập trận lớn tại tỉnh Kaliningrad dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Quân khu miền Tây.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận này diễn ra đồng thời với các cuộc tập trận của NATO tại châu Âu như Saber Strike-2014 và BALTOPS-2014 và có số lượng binh sĩ, phương tiện vũ khí kỹ thuật tham gia tương đương.

Cuộc tập trận của Nga có sự tham gia của Hạm đội Baltic, binh chủng lính dù và quân chủng Không quân với các đội tàu chiến, các đơn vị lính dù và thủy quân lục chiến, các đơn vị phòng không, các máy bay tiêm kích-ném bom Su-34, máy bay lên thẳng Mi-24 và máy bay ném bom Tu-22M3.

Theo các tình huống giả định, các tàu chiến Hạm đội Baltic trong cuộc tập trận sẽ bảo vệ biên giới Liên bang Nga, bảo vệ giao thông hàng hải và thực hiện tìm kiếm và tiêu diệt tàu chiến và tàu ngầm đối phương trong khi các đơn vị phòng không và Binh chủng phòng không vũ trụ đảm bảo phòng không cho các khu vực tập trận trên biển và tại các căn cứ đóng quân.

Trong một diễn biến khác, Nga, Ukraine và Ủy ban châu Âu đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 8 giờ về vấn đề giá khí đốt mà vẫn chưa đi đến thỏa thuận chung vào sáng ngày 10-6. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan cho biết cuộc đàm phán đã vấp phải trở ngại liên quan đến đề xuất cơ chế giá cả của Nga.

Ông Yuri Prodan nói: “Thật không may, đề xuất của Nga về cơ chế giá cả đã khiến cuộc đàm phán thay đổi”. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng Lượng Nga  Alexander Novak cho rằng ông đã đưa ra “một kế hoạch mang tính xây dựng mà Nga tin rằng tất cả các bên liên quan có thể và nên chấp nhận nó”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo