xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

New Delhi chìm trong bạo lực, sinh viên đụng độ nảy lửa với cảnh sát

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Ấn Độ sau vụ bạo lực về luật công dân mới hôm 15-12.

Theo đài NDTV, các sinh viên tại Trường ĐH Hồi giáo Aligarh đã đụng độ với cảnh sát sau khi cuộc tuần hành của họ bị ngăn chặn. Đến nửa đêm 15-12 (giờ địa phương), sinh viên các trường ĐH Maulana Azad Urdu và Banaras Hindu cũng nhập cuộc.

Riêng ở thủ đô New Delhi, hàng trăm người tụ tập bên ngoài trụ sở cảnh sát để đáp lại lời kêu gọi biểu tình của các sinh viên Trường ĐH Jawaharlal Nehru. Trước đó, cuộc đụng độ giữa sinh viên và cảnh sát khiến nhiều xe cộ bị đốt cháy. Lực lượng an ninh phải sử dụng dùi cui và vòi rồng để trấn áp, sau đó xông vào trường học bắt giữ khoảng 100 sinh viên. Tất cả được thả lúc 3 giờ 30 phút.

Ấn Độ: Biểu tình bạo lực, hàng chục người bị thương - Ảnh 1.

Bạo lực xảy ra ngay sau đó khi đám đông đụng độ với cảnh sát, phóng hỏa xe buýt, ô tô và xe hai bánh. Ảnh: Reuters

Ít nhất 10 cảnh sát và 30 sinh viên bị thương. Cảnh sát đã yêu cầu các sinh viên rời khỏi nơi cư trú, chặn mạng internet trong thành phố và đóng cửa Trường ĐH Hồi giáo Aligarh cho đến ngày 5-1-2020.

Cuộc tuần hành phản đối bắt đầu từ Trường ĐH Jamia Millia Islamia vào ngày 15-12. Bạo lực xảy ra ngay sau đó khi đám đông đụng độ với cảnh sát, phóng hỏa xe buýt, ô tô và xe hai bánh.

Phó Thủ hiến New Delhi Manish Sisodia tuyên bố tất cả trường học ở khu vực phía Đông Nam bao gồm Jamia, Okhla, New Friends Colony và Madanpur Khadar sẽ đóng cửa trong ngày 16-12. Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal cũng lên án tình trạng bạo lực, đề nghị khôi phục trật tự và cảnh báo sẽ trừng phạt những người liên quan.

Ấn Độ: Biểu tình bạo lực, hàng chục người bị thương - Ảnh 2.

Người biểu tình tụ tập bên ngoài trụ sở cảnh sát ở New Delhi. Ảnh: Reuters

Bạo lực bùng lên sau khi luật công dân mới – trong đó tạo điều kiện trao quyền công dân cho các nhóm thiểu số tôn giáo từ Pakistan, Afghanistan và Bangladesh sống ở Ấn Độ - được thông qua. Phần lớn các vụ bạo lực xảy ra ở các bang Đông Bắc, Bengal và New Delhi.

Thủ tướng Narendra Modi hôm 15-12 đổ lỗi cho Đảng Quốc đại đối lập và các đồng minh kích động bạo lực chống lại luật công dân mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo