xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga cảnh báo Mỹ không gửi thêm vũ khí cho Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Nga đã yêu cầu Mỹ ngừng gửi thêm vũ khí cho Ukraine, đồng thời cảnh báo việc phương Tây cung cấp một lượng lớn vũ khí đang làm xung đột gia tăng và sẽ dẫn đến nhiều tổn thất hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Rossiya 24, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng việc bàn giao vũ khí như vậy nhằm làm suy yếu Nga nhưng khiến xung đột ở Ukraine leo thang và phá hoại nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình.

"Những gì người Mỹ đang làm là châm dầu vào lửa. Đó là nỗ lực làm trầm trọng thêm tình hình và dẫn đến nhiều tổn thất hơn" - ông Antonov nói.

Theo ông Antonov, người giữ chức đại sứ Nga tại Washington từ năm 2017, Moscow đã gửi công hàm chính thức tới Washington để bày tỏ quan ngại. Ông Antonov tuyên bố: "Chúng tôi nhấn mạnh không thể chấp nhận được khi Mỹ đổ vũ khí vào Ukraine và yêu cầu chấm dứt hành động này".

Sau khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine ngày 24-2, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã cung cấp vũ khí cho Kiev như máy bay không người lái, pháo hạng nặng Howitzer, tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin.

Nga cảnh báo Mỹ không gửi thêm vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ tại Kiev ngày 24-4. Ảnh: Reuters

Nga cảnh báo Mỹ không gửi thêm vũ khí cho Ukraine - Ảnh 2.

Ông Blinken (trái) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskiy ngày 24-4. Ảnh: AP

Reuters dẫn lời một quan chức Washington cho biết trong chuyến thăm Kiev ngày 24-4, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ đề cập với Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskiy về khoản tài trợ quân sự bổ sung hơn 322 triệu USD, nâng tổng số tiền Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ ngày 24-2 lên khoảng 3,7 tỉ USD.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cam kết cung cấp thêm 800 triệu USD vũ khí cho Ukraine và sẽ yêu cầu Quốc hội rót thêm tiền để tăng cường sự hỗ trợ dành cho quân đội Ukraine.

Trong khi đó, đài RT đưa tin 2 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi ở Nga. Vụ việc được cho là xảy ra ở khu vực giáp biên giới Ukraine sáng 25-4.

Thống đốc khu vực Kursk Roman Starovoyt viết trên mạng xã hội rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 máy bay không người lái của Ukraine tại làng Borovskoye và không có ai bị thương.

Cũng trong sáng 25-4, một đám cháy bùng lên tại kho dầu ở Bryansk, thành phố cách biên giới Ukraine khoảng 150 km. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra hoả hoạn.

Về phía Ukraine, Chủ tịch Công ty đường sắt quốc gia Ukraine Ukrzaliznytsia, Oleksandr Kamyshin, cho biết ngày 25-4 rằng lực lượng Nga đã tấn công 5 ga đường sắt ở miền Trung và miền Tây Ukraine.

"Sáng nay, trong vòng 1 giờ, 5 ga đường sắt ở miền Trung và miền Tây Ukraine bị tấn công. Ít nhất 16 chuyến tàu chở khách sẽ tạm ngưng. Đã ghi nhận thương vong" - đài CNN dẫn lời ông Kamyshin

Ông Maksym Kozytskyy, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Lviv, trước đó thông báo ga Krasne ở phía Tây bị tấn công bằng tên lửa và hệ thống phòng không của Bộ Tư lệnh phòng không phía Tây thuộc không quân Ukraine đã khai hoả đánh chặn tên lửa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo