Tổng thống Nga Dmitry Medvedev
Người đứng đầu điện Kremlin phát biểu: “Cần phải loại bỏ bất cứ sơ hở nào cho phép các quốc gia lợi dụng để thực hiện các hành động tránh thẩm quyền của Hội đồng Bảo an LHQ và sử dụng vũ lực một cách “bừa bãi”. Những âm mưu như vậy thường được thực hiện một cách tinh vi dưới những vỏ bọc khác nhau”.
Theo Tổng thống Medvede, những hành động bạo lực thường được ngụy trang bởi những mỹ từ như “ Chúng tôi không thể đồng ý với LHQ về vấn đề này, điều này là không hoàn hảo hay chính sách của các quốc gia là không hoàn hảo, hoặc rằng chúng tôi hành động vì lợi ích hòa bình, vì lợi ích dân chủ…”
Ông Medvedev khẳng định: “Các tuyên bố ngày càng giống như tối hậu thư hàm chứa các lời đe dọa vũ trang. Tôi cho rằng chúng rất nguy hiểm. Xu hướng này là không thể chấp nhận được”.
Tại Hội đồng Bảo an LHQ, Nga thường xuyên bất đồng với phương Tây về các vấn đề nóng của quốc tế như các vấn đề tại Libya và Syria.
Hôm 23-3, đặc phái viên LHQ Kofi Annan cho biết cuối tuần này sẽ tới Moscow để thảo luận với Tổng thống mới đắc cử Vladimir Putin và ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về vấn đề khủng hoảng ở Syria.
Bình luận (0)