xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga chỉ trích “phát ngôn nguy hiểm” của đô đốc Mỹ

Cao Lực

(NLĐO) – Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko mới đây chỉ trích một đô đốc Mỹ, sau khi người này cáo buộc Moscow nhử Washington nổ súng trước bằng cách sử dụng chiến đấu cơ quấy rối tàu NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) trên biển Đen.

"Đây là một phát ngôn nguy hiểm, ẩn chứa đe dọa sử dụng vũ lực một cách rõ ràng. Đây là một nỗ lực nhằm đổ lỗi cho một tình huống leo thang căng thẳng tiềm tàng" – Thứ trưởng Grushko khẳng định, đồng thời tuyên bố sự hiện diện gia tăng của Mỹ gần biên giới Nga chính là nguyên nhân gốc rễ khiến căng thẳng leo thang.

Trước đó, Đô đốc Robert Burke – tư lệnh các lực lượng Hải quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, nhấn mạnh: "Khi một chiến đấu cơ bay ở khoảng cách 30 m ngay trên một tàu khu trục…có thể xem đây là một nỗ lực nhử chúng ta nổ súng trước".

Mặc dù tuyên bố sẽ không yêu cầu các lực lượng nổ súng trước nếu không bị khiêu khích, đô đốc Mỹ khẳng định ông sẽ không yêu cầu binh sĩ đứng im chịu trận khi đối phương nổ súng trước.

Nga chỉ trích “phát ngôn nguy hiểm” của đô đốc Mỹ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov thông báo Washington đã ra thời hạn ngày 3-9 để 24 nhân viên ngoại giao Nga rời Mỹ sau khi thị thực của họ hết hạn.

"Hầu hết những nhân viên này sẽ rời đi mà không có sự thay thế vì Wahington đột ngột thắt chặt quy trình cấp thị thực" – Đại sứ Antonov nói nhưng không cho biết liệu yêu cầu của Washington có liên quan đến bất kỳ sự kiện nào hay không.

Quan hệ Washington - Moscow từ lâu đã căng thẳng về hàng loạt vấn đề. Dù vậy, căng thẳng phần nào đã được xoa dịu sau cuộc hội đàm giữa hai tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden vào ngày 16-6 tại Thụy Sĩ. Đại sứ Antonov nói rằng ông hy vọng các cuộc đối thoại an ninh mạng được khởi động gần đây giữa 2 nước sẽ tiếp diễn.

Nga chỉ trích “phát ngôn nguy hiểm” của đô đốc Mỹ - Ảnh 2.

Căng thẳng Washington-Moscow phần nào được xoa dịu sau cuộc hội đàm hồi tháng 6 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo