xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga chủ trì đàm phán với Taliban, "giữ vững" Trung Á

Bằng Hưng

(NLĐO) – Nga đã chủ trì hội nghị với chính quyền Taliban về các mối đe dọa trong khu vực và cho biết sẽ tiếp tục tài trợ Afghanistan trong thời gian tới.

Hội nghị diễn ra tại TP Kazan của Nga hôm 29-9. Phái đoàn Afghanistan do người đứng đầu ngành ngoại giao Amir Khan Muttaqi trong chính quyền Taliban dẫn đầu tham dự sự kiện.

AP cho hay hội nghị diễn ra trong bối cảnh Moscow đang cố gắng duy trì ảnh hưởng ở Trung Á ngay cả khi họ đang phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Hãng thông tấn TASS (Nga) tiết lộ nội dung chính của các cuộc thảo luận tập trung vào các mối đe dọa trong khu vực và thành lập một chính phủ toàn diện tại Afghanistan.

Tham dự cuộc họp có ông Zamir Kabulov, đại diện đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin tại Afghanistan."Chúng tôi tiếp tục giúp đỡ Afghanistan một cách độc lập và thông qua Chương trình Lương thực Thế giới" – ông nói.

Hội nghị cũng đã đọc lá thư của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Trong thư, ông Lavrov nhấn mạnh các nước phương Tây "thất bại hoàn toàn" ở Afghanistan và cáo buộc họ phải "chịu trách nhiệm chính trong việc tái thiết Afghanistan".

Nga chủ trì đàm phán với Taliban, giữ vững Trung Á - Ảnh 1.

Taliban kỉ niệm 2 năm ngày Mỹ rút khỏi Afghanistan hôm 15-8-2023. Ảnh: AP

Taliban nắm quyền tại Afghanistan vào giữa tháng 8-2021, khi quân đội Mỹ và NATO rút khỏi nước này sau 20 năm xung đột.

Cho tới nay vẫn chưa có quốc gia nào chính thức công nhận Taliban nắm quyền hợp pháp của Afghanistan. Liên Hiệp Quốc nói rằng việc công nhận "gần như không thể" khi Taliban đang áp dụng những quy định hà khắc đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Moscow kể từ năm 2017 đã tổ chức các cuộc đàm phán với Taliban và các đại diện phe phái khác ở Afghanistan. Tham gia "Thể thức Moscow về Afghanistan" còn gồm các nước Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Cuộc họp gần nhất được tổ chức vào tháng 11-2022 tại thủ đô nước Nga nhưng không có đại diện của Taliban.

Nga đã nỗ lực nhiều năm để thiết lập mối liên hệ với Taliban, mặc dù Moscow đã liệt nhóm này vào danh sách tổ chức khủng bố vào năm 2003 và chưa đưa ra khỏi danh sách. Bộ Ngoại giao Nga lý giải việc trao đổi với Taliban là cần thiết để giúp ổn định Afghanistan.

Phát biểu tại hội nghị ở TP Kazan, quan chức ngoại giao cấp cao do Taliban bổ nhiệm yêu cầu các quốc gia khác nên ngừng chỉ bảo họ phải làm gì.

"Afghanistan không can thiệp việc cơ chế lãnh đạo cho người khác" - ông Muttaqi nói - "Vì vậy, chúng tôi cũng mong các nước trong khu vực hợp tác với Tiểu vương quốc Hồi giáo hơn là đưa ra các quy định về việc thành lập chính phủ ở Afghanistan".

Taliban gọi chính quyền của họ là Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan.

Ông cũng mời mọi người đến và tận mắt chứng kiến tình hình ở ​​Afghanistan, đồng thời khẳng định rằng "khách du lịch, nhà ngoại giao, nhân viên cứu trợ, nhà báo và nhà nghiên cứu" đến đất nước này một cách tự tin và tự do đi lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo