xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga có kế hoạch riêng tại Syria?

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Hôm 10-11, Reuters trích một tài liệu dự thảo thu được của Nga, trong đó Moscow đề xuất chính phủ Syria và phe đối lập khởi động một quá trình cải cách hiến pháp kéo dài 18 tháng theo sau cuộc bầu cử tổng thống sớm.

Tài liệu gồm 8 mục chính, được tiết lộ trước thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán quốc tế về Syria trong tuần này. Theo đó, không loại trừ khả năng tham gia của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc bầu cử. “Tổng thống dân cử của Syria sẽ kiêm luôn vị trí tư lệnh lực lượng vũ trang, kiểm soát các hoạt động đặc biệt và chính sách đối ngoại” - tài liệu cho biết.

Ngoài ra, chính quyền Damascus và phe đối lập phải khởi động quá trình cải cách hiến pháp, tuân thủ các đề xuất trên tại cuộc họp do Liên Hiệp Quốc (LHQ) tổ chức trong tương lai. Tài liệu nhấn mạnh Tổng thống Assad sẽ không được chủ trì quá trình cải cách, thay vào đó là một ứng viên được tất cả các bên ủng hộ.

 


Tổng thống Putin (phải) bắt tay Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Điện Kremlin ngày 20-10. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin (phải) bắt tay Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Điện Kremlin ngày 20-10. Ảnh: Reuters

 

Để được tham gia tiến trình này, phe đối lập Syria cần thành lập một “phái đoàn thống nhất” và phải được thông qua trước đó.

Tài liệu cũng khẳng định lệnh ngừng bắn tại Syria phải loại trừ các hoạt động chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tổ chức khủng bố khác. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao phương Tây giải thích Moscow muốn bao hàm trong “danh sách đen” tất cả các nhóm khủng bố “chống chế độ Assad”, chứ không chỉ IS hay lực lượng Mặt trận al-Nusra (có liên kết với al-Qaeda).

Sau khi tài liệu được tiết lộ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phủ nhận nó được chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về Syria trong tuần này tại Vienna – Áo.

“Nga sẽ chỉ tập trung vào 2 vấn đề chính. Đầu tiên là hệ thống hóa và xem ai là những kẻ khủng bố ở Syria và trong khu vực (Trung Đông). Thứ hai là thiết lập một danh sách các đại diện phe đối lập Syria có thể tiến hành đàm phán với Damascus. Tất cả đều dựa trên tuyên bố chung được thông qua tại hội nghị lần trước ở Vienna vào ngày 30-10” - bà Zakharova nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond hôm 9-11 đặt câu hỏi: “Làm thế nào mà chúng ta có thể mang lại hòa bình cho một quốc gia đã trải qua cuộc nội chiến luẩn quẩn khiến 250.000 -300.000 người chết nếu không loại bỏ nguyên nhân gây ra nó? Chúng tôi không tin phe đối lập có khả năng tham gia tiến trình chính trị và lệnh ngừng bắn có hiệu lực trừ khi Tổng thống Assad phải ra đi”.

Trên chiến trường, ít nhất đã có 23 người thiệt mạng, 65 người bị thương khi lực lượng nổi dậy pháo kích vào TP Latakia, vốn được coi là thành trì của Tổng thống Syria Bashar al Assad đồng thời là nơi đặt căn cứ không quân của Nga.

Theo đài RT, tất cả người thương vong trong vụ tấn công chiều tối 10-11 đều là dân thường. Đứng sau vụ tấn công là Mặt trận al-Nusra và vũ khí được sử dụng là tên lửa Grad.

Cùng ngày, quân đội chính phủ Syria đã phá vỡ vòng vây kéo dài hơn 1 năm qua của IS xung quanh căn cứ không quân Kweyris ở tỉnh Aleppo, miền Bắc nước này. Một nhóm binh sĩ Syria đã chọc thủng vòng vây từ phía Tây sân bay Kweyris và cứu được các đồng đội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo