xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga đặc biệt chào đón các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam

Tin - ảnh: Anh Thư

(NLĐO) - Ngày 26-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã tiếp xã giao ông Bezdetko Gennady Stepanovich, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, đôi bên đã cùng ôn lại lịch sử lâu đời của mối quan hệ song phương, được các thế hệ lãnh tụ xây dựng, vun bồi, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

Nga đặc biệt chào đón các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tiếp Đại sứ Liên bang Nga Bezdetko Gennady Stepanovich sáng 26-4

Bí thư Nguyễn Năn Nên khẳng định trọng trách hiện tại là tiếp nối truyền thống đó bằng cách ngày càng mở rộng mối quan hệ và đi sâu trong những lĩnh vực quan trọng như kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, ngoại giao nhân dân…

Ông Nguyễn Văn Nên cũng cảm ơn sự hợp tác chân thành và những giúp đỡ của chính phủ Nga đối với TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh, cũng như sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.

Nga đặc biệt chào đón các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Nên trao đổi với các thành viên của phái đoàn Nga

Định hướng trước mắt, trung hạn và dài hạn của TP HCM bao gồm những điều kiện cần để tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, quản lý đô thị với thành phố kết nghĩa St. Petersburg.

Ngay trong quý I tuy kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng đầu tư của Nga liên tục đứng vào tốp cao. Ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác ngoại giao nhân dân, điều có thể giúp những lĩnh vực khác đi theo, cùng nhau phát triển mạnh mẽ.

Nga đặc biệt chào đón các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam - Ảnh 3.

Đôi bên đều bày tỏ kỳ vọng tăng cường mối quan hệ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực

Đại sứ Nga Bezdetko Gennady Stepanovich cảm ơn Bí thư Nguyễn Văn Nên và TP HCM về sự tiếp đón và khẳng định mối quan hệ song phương vẫn không thay đổi bất chấp những khó khăn lớn liên quan đến đại dịch và các thay đổi quốc tế to lớn khác.

Đặc biệt, doanh nghiệp Nga vẫn dành mối quan tâm đặc biệt đối với thị trường Việt Nam và phía Nga cũng rất mong muốn sự tăng cường hiện diện của các doanh nghiệp lớn của Việt Nam tại Nga; khẳng định phía Nga luôn chào đón và tạo điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam khi đến Nga.

Nga đặc biệt chào đón các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam - Ảnh 4.

Bí thư Nguyễn Văn Nên tặng Đại sứ Nga món quà kỷ niệm là cà phê đặc sản của Việt Nam

Nga đặc biệt chào đón các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam - Ảnh 5.

Một món quà mang đậm dấu ấn truyền thống Nga cũng được Đại sứ Nga trao cho Bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Stepanovich cũng bày tỏ kỳ vọng sớm nối lại đường bay thẳng giữa hai nước, điều sẽ tạo xung lực mới cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, vì du khách Nga rất mong chờ để quay lại Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo