xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga đưa hệ thống tên lửa đến Syria bảo vệ lực lượng

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tư lệnh Không lực Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev, hôm 5-11 xác nhận Moscow đã đưa một số hệ thống tên lửa đến Syria để bảo vệ lực lượng quân sự nước này tại đó.

Báo Komsomolskaya Pravda (Nga) dẫn lời ông Bondarev cho biết: “Chúng tôi đã tính toán tất cả các mối đe dọa có thể xảy ra. Chúng tôi không chỉ gửi máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, trực thăng mà còn gửi cả hệ thống tên lửa”.

Ông Bondarev lo ngại chiến đấu cơ của Nga – bắt đầu không kích mục tiêu phiến quân ở Syria ngày 30-9 – và lực lượng quân sự nước này sẽ bị tấn công nên Moscow phải chuẩn bị đề phòng.

Theo giới chức an ninh Mỹ và các nguồn tin độc lập khác, khi mới triển khai chiến dịch không kích ngày 30-9, Moscow có 2.000 nhân viên quân sự hiện diện giúp lực lượng Damascus. Tính đến ngày 5-11, con số này tăng gấp đôi bên cạnh các căn cứ được Nga sử dụng cũng tăng lên, tuy không rõ số lượng chính xác, theo tình báo Mỹ.

 

Thượng tướng Viktor Bondarev (giữa) dự khán một màn trình diễn máy bay ở ngoại ô thủ đô Moscow năm 2012. Ảnh: Reuters
Thượng tướng Viktor Bondarev (giữa) dự khán một màn trình diễn máy bay ở ngoại ô thủ đô Moscow năm 2012. Ảnh: Reuters

 

Bộ Ngoại giao Nga từ chối bình luận về thông tin trên và chuyển trách nhiệm cho Bộ Quốc phòng Nga nhưng bộ này cũng từ chối trả lời.

Trước đó, Điện Kremlin tuyên bố quân đội Nga không tham chiến trực tiếp tại Syria mà chỉ làm vai trò huấn luyện, cố vấn và đào tạo. Ngoài ra còn có một lực lượng bảo vệ các căn cứ của Nga ở miền Tây Syria.

Moscow cũng chỉ mới xác nhận duy nhất 1 cái chết của 1 nhân viên phục vụ trong quân đội và nói rằng ông ta chết do tự tử.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết máy bay Nga đang hoạt động tại 4 căn cứ, bao gồm căn cứ chính nằm ở sân bay quốc tế Bassel al-Assad gần thành phố cảng Latakia. 3 căn cứ còn lại: Hama, Sharyat và Tiyas được sử dụng cho máy bay trực thăng. Bên ngoài các căn cứ này là bệ phóng tên lửa và khẩu đội pháo tầm xa cùng “rất nhiều nhân viên”.

Nhà ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề châu Âu Victoria Nuland khẳng định Nga đã triển khai pháo binh cho lực lượng ủng hộ ông Assad tại các khu vực bị phe đối lập chiếm đóng, gần các thành phố Hama and Homs. Bên cạnh đó, phi đội máy bay Nga hoạt động tại Syria đã lên đến 34 máy bay cánh nâng cố định và 16 máy bay trực thăng.

 

Nhân viên quân sự Nga nạp vũ khí cho một chiếc Sukhoi Su-30 ở căn cứ không quân Hmeymim gần TP Latakia - Syria. Ảnh:
Nhân viên quân sự Nga nạp vũ khí cho một chiếc Sukhoi Su-30 ở căn cứ không quân Hmeymim gần TP Latakia - Syria. Ảnh:

 

Tuy nhiên, các hoạt động trên không của Moscow không giúp Damascus lấy lại các phần lãnh thổ bị phe đối lập kiểm soát, ngoại trừ khu vực phía Nam tỉnh Aleppo, theo chuyên viên cao cấp Yezid Sayigh đến từ Viện Nghiên cứu Chính sách Trung Đông ở Beirut – Lebanon .Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và một số phong trào cực đoan khác vẫn chiếm đóng nhiều khu vực ở Đông Bắc Syria.

Một quan chức tình báo Mỹ nhận định các cuộc tấn công do Nga hậu thuẫn vẫn có thể đạt được những đột phá dù tồn tại một số bế tắc, buộc Tổng thống Vladimir Putin phải xem xét các lựa chọn mới. Người này cũng dự báo số nhân viên quân sự của Nga sẽ tăng lên 8.000 người trong thời gian tới.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đang có kế hoạch cung cấp thêm vũ khí cho quân nổi dậy Syria chống nhóm IS, theo đại tá Steve Warren.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo