Theo RIA Novosti, Luật Sửa đổi quyền của trẻ em, được lưỡng viện Quốc hội Nga thông qua đầu tháng này, cũng sẽ cấm người vị thành niên đến các hộp đêm, quán bar, nhà hàng và những nơi bán rượu khác cũng như các cửa hiệu kinh doanh mặt hàng sex, mặc dù tuổi kết hôn ở Nga là 16. Luật còn cho phép nhà chức trách có quyền buộc ngưng hoạt động ở những nơi có thể gây phương hại đến “sự phát triển thể chất, tinh thần và đạo đức” của trẻ em.
Các quan chức cảnh sát nói rằng động thái trên có thể giúp giải quyết những vấn đề của trẻ em bị bỏ bê và vô gia cư, lý do là cảnh sát sẽ phải hoặc đưa chúng trở về nhà hoặc gởi chúng vào các trại mồ côi, và điều đó buộc các bậc cha mẹ phải quan tâm hơn đến con cái họ. Nhóm bảo vệ quyền trẻ em đã chỉ trích luật này khi cho rằng nó xâm phạm các quyền và tự do của trẻ em. Ở Nga, trẻ em được xem như là công dân chính thức sau 14 tuổi.
Một số nhân viên thanh tra nói rằng luật đã cho thấy sự bất lực của nhà chức trách trong việc kiềm chế hoạt động tội phạm và họ tỏ ý nghi ngờ tính khả thi của nó._
Bình luận (0)