xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga: "Máy bay chở hàng viện trợ và thiết bị quân sự" tới Syria

P.Nghĩa (Theo The Wall Street Journal, TASS, Sputnik News)

(NLĐO) – Moscow hôm 10-9 cho biết các máy bay vận tải nước này gửi đến Syria chở theo “hàng hóa quân sự và viện trợ nhân đạo” vì đây là “hợp đồng ký kết với Damascus”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo phát sóng trên truyền hình ngày 10-9 xác nhận: “Các máy bay của Liên bang Nga được gửi đến Syria chở một số mặt hàng quân sự, theo hợp đồng chúng tôi có (với Damascus), và hàng viện trợ nhân đạo. Tùy thuộc vào hàng hóa trên máy bay, chúng tôi yêu cầu được bay qua không phận các nước phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Trả lời câu hỏi về sự lo ngại của Mỹ gần đây khi cho rằng Nga hỗ trợ lực lượng và trang bị cho chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng như trực tiếp tham chiến tại đây, ông Lavrov nói: “Có một số nhân viên quân sự phục vụ tại Syria và họ sống ở đó đã nhiều năm”.

Ông xác nhận nhân viên quân sự Nga huấn luyện binh lính Syria cách sử dụng trang thiết bị quân sự do Moscow cung cấp. Tuy nhiên, ngoại trưởng Nga khẳng định nước này không mở rộng sự hiện diện quân sự ở Syria. “Điều đó tự khắc được thực hiện một khi có yêu cầu và thỏa thuận với các chính phủ khác trong khu vực để chống khủng bố” – ông Lavrov nhấn mạnh.

 

Nga thừa nhận máy bay vận tải nước này chở thiết bị quân sự tới Syria. Ảnh: Sputnik News
Nga thừa nhận máy bay vận tải nước này chở thiết bị quân sự tới Syria. Ảnh: Sputnik News

 

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các chuyên gia quân sự Nga đang có mặt ở Syria để đào tạo lực lượng bản địa cách sử dụng vũ khí nhưng họ không chiến đấu trực tiếp. “Nga có nhiệm vụ giúp Syria chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Mối đe dọa đến từ IS là hiển nhiên và lực lượng duy nhất có khả năng kháng cự lại chính là lực lượng vũ trang Syria” - ông Peskov cho hay.

Trong một cuộc thảo luận tại hội nghị tình báo tổ chức ở Washington – Mỹ hôm 10-9, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Mỹ (DIA) Vincent Stewart nhận định việc Moscow ủng hộ chế độ Assad không có gì đáng ngạc nhiên nếu Nga cảm thấy họ đang gặp nguy hiểm.

Cũng trong ngày 10-9, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ra lệnh đóng cửa không phận đối với máy bay vận tải quân sự Nga chở “hàng hóa viện trợ” tới Syria. Hôm 8-9, Bộ Ngoại giao Bulgaria cũng thông báo họ không mở hành lang cho máy bay Nga bay tới Syria từ ngày 1-9 đến ngày 24-9.

Moscow vẫn chưa bình luận gì về hành động của Kiev. Tuy nhiên, từ năm 2014, Nga đã không sử dụng không phận Ukraine cho các hoạt động quá cảnh, theo hãng tin RIA Novosti.

Sau khi bị Bulgaria khước từ đề nghị, Nga tìm được hành lang vận chuyển khác, đó là Iran. Nước Cộng hòa Hồi giáo này mở không phận cho máy bay Nga từ ngày 8-9.

Trong một diễn biến khác, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua việc thành lập một ủy ban quốc tế điều tra cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria ngày 10-9 sau khi phía Nga không còn phản đối.

Trước đó, Hôm 9-9, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã gửi một bức thư tới Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin đảm bảo rằng cơ quan này sẽ "nhanh chóng tham vấn" với Damascus thỏa thuận về cách thức hoạt động của ủy ban trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo