xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga muốn tăng mức phạt vi phạm luật giao thông

Hoài Vy

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 24-11 lên án mạnh hành vi vi phạm luật giao thông ở nước này và kêu gọi người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm trên đường.

Thủ tướng Nga cho rằng cần tăng mức phạt hành chính đối với những người vi phạm. Ông nhấn mạnh: “Kế hoạch của chúng tôi là tăng cường trách nhiệm của người lái xe đối với hành vi chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, lấn tuyến cũng như các vi phạm nguy hiểm khác”. Thủ tướng Nga cho biết riêng năm 2011, đã có 28.000 người chết vì tai nạn ô tô.

Theo hãng tin RIA Novosti, Thủ tướng Medvedev đề nghị nâng mức phạt lên đến 500.000 rúp cho mỗi hành vi nêu trên ở các thành phố lớn như Moscow và St. Petersburg.

Hiện các nhà làm luật cũng đã đệ trình Duma Quốc gia dự thảo luật tăng mức phạt đối với hành vi lái xe sau khi uống rượu. Bản dự thảo đề xuất tăng gấp đôi thời gian treo bằng lái của người lái xe vi phạm lên đến 3 năm. Đối với người lái xe có uống rượu gây tai nạn chết người, các nhà làm luật đề xuất án tù chung thân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo