xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga phản đối lập tòa án Liên Hiệp Quốc xử vụ MH17

Lục San

Nhà chức trách Malaysia ngày 11-7 tổ chức lễ tưởng niệm 298 nạn nhân, trong đó có 43 người Malaysia, nhân kỷ niệm 1 năm chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine (hôm 17-7-2014).

Trước thềm lễ tưởng niệm này, Malaysia đã đệ trình Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) dự thảo nghị quyết về việc thành lập tòa án quốc tế để đưa những kẻ đứng sau tấn thảm kịch ra trước công lý. Hà Lan - đất nước có 193 công dân thiệt mạng trong vụ này - cũng đưa ra sáng kiến tương tự vào cuối tháng 6 qua. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte khẳng định tòa án LHQ là phương án hay nhất để trừng phạt những kẻ có tội trong vụ MH17 bởi đó là cơ hội tốt nhất đưa họ ra tòa. Khi đó, Malaysia đã ủng hộ sáng kiến của Hà Lan, đồng thời hứa đệ trình dự thảo nghị quyết lên HĐBA.

 

Hoa tưởng niệm các nạn nhân được đặt trên mảnh vỡ thân máy bay MH17
Ảnh: RIA NOVOSTI
Hoa tưởng niệm các nạn nhân được đặt trên mảnh vỡ thân máy bay MH17 Ảnh: RIA NOVOSTI

 

Tuy nhiên, theo báo Gazeta.ru, Bộ Ngoại giao Nga nhận định ý tưởng thành lập tòa án quốc tế để xét xử vụ rơi máy bay MH17 lúc này là quá sớm và vô lý. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho rằng nên hoàn tất điều tra trước khi tiến hành những bước đi tiếp theo. Báo cáo cuối cùng về cuộc điều tra do Hà Lan đứng đầu dự kiến được công bố vào tháng 10.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo