xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga phản đòn ngay sau động thái nóng của Mỹ và Đức

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Lực lượng Nga đã phát động các cuộc tấn công ở Ukraine, một ngày sau khi Mỹ và Đức đồng ý gửi xe tăng cho Kiev.

Reuters ngày 26-1 dẫn lời Thống đốc khu vực Mykolaiv cho biết các tên lửa được phóng trong lãnh thổ của Ukraine, bao gồm 2 tên lửa bay về Tây Bắc qua khu vực Mykolaiv.

Theo giới chức Kiev, các máy bay chiến đấu của Nga đã phóng một loạt tên lửa vào Ukraine trong giờ cao điểm sáng 26-1. Người dân Ukraine được nhìn thấy trú ẩn khi lực lượng phòng không bắn hạ các tên lửa đang bay tới.

Còi báo không kích vang vọng trên khắp Ukraine. Ở thủ đô Kiev, người dân trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm. 

Một phóng viên của Reuters nghe thấy âm thanh của tên lửa bay trên đầu ở tầm thấp, cách thủ đô Kiev khoảng 30 km.

"Có tới 6 chiếc máy bay chiến đấu Tu-95 cất cánh từ vùng Murmansk và phóng hơn 30 tên lửa tại nhiều khu vực khác nhau. Các tên lửa dường như chủ yếu nhằm vào miền Trung Ukraine. Hệ thống phòng không đang hoạt động" - phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yuriy Ihnat nói trên kênh truyền hình quốc gia.

"Những tên lửa đầu tiên của Nga đã bị bắn hạ" -  Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết.

Nga phản đòn ngay sau động thái nóng của Mỹ và Đức - Ảnh 1.

Tối 25-1, quân đội Ukraine thông báo lực lượng phòng không của họ đã "bắn hạ tất cả 24 máy bay không người lái do Nga triển khai". Ảnh: Reuters

Đợt không kích trên diễn ra vài giờ sau khi Mỹ và Đức tuyên bố đồng ý gửi xe tăng chiến đấu cho Ukraine.

DTEK, nhà sản xuất năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho hay họ đang cắt điện khẩn cấp ở thủ đô Kiev, các khu vực xung quanh, Odesa và Dnipropetrovsk do nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa.

Các nhà sản xuất điện khác cũng đang cắt điện khẩn cấp tại các khu vực khác nhau của Ukraine.

Tối 25-1, quân đội Ukraine thông báo lực lượng phòng không của họ đã "bắn hạ tất cả 24 máy bay không người lái do Nga triển khai".

Ít nhất 15 máy bay không người lái bị bắn rơi quanh thủ đô Kiev nhưng không có báo cáo về thiệt hại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo