“Thay vì trang bị 3 đầu tìm khác nhau như tên lửa thế hệ trước, tên lửa Kh-31PD với đầu tìm đa băng tần có thể chống lại mọi trạm radar của đối phương", ông Obnosov cho biết.
Kh-31PD (NATO gọi là AS-17 Mod 2) là tên lửa chống radar siêu âm tiên tiến với tốc độ cực đại Mach 1.5, với tầm bắn tối đa 250 km khi phóng từ máy bay ở độ cao 15 km. Tên lửa này sử dụng 2 loại đầu đạn lớn gồm đầu đạn chùm hoặc đầu đạn đa năng, đều nặng 110 kg. Thực chất nó là một biến thể sửa đổi từ tên lửa Kh-31 được trang bị trên các máy bay Su-25, MiG-29, MiG-35 và nhiều máy bay khác.
Bình luận (0)