xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tăng thuế thu nhập giới nhà giàu

Hoài Vy (Theo AP, Reuters)

(NLĐO) – Duma quốc gia Nga hôm 22-7 đã đưa ra dự luật tăng thuế thu nhập đối với những người mỗi tháng kiếm được hơn 1 triệu rúp (tức 28.700 USD), từ 13% hiện nay lên 30%.

Hạ nghị sĩ Andrei Krutov, một trong những người soạn thảo dự luật trên, cho biết có thể sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật vào mùa thu tới và nếu được thông qua, mỗi năm ngân sách Nga sẽ có thêm khoảng 300 tỉ-500 tỉ rúp (8,6 tỉ-14,30 tỉ USD).

http://energyforum.pro/media/galery/2012/1_800/jpeg/165.jpg

Hạ nghị sĩ Andrei Krutov. Ảnh: ENERGY FORUM

 

Nếu được áp dụng, luật trên sẽ ảnh hưởng đến gần 2% lực lượng lao động, tức 2,3 triệu người.

Mục đích chính của dự luật nhằm hỗ trợ ngân sách các khu vực, trong đó có cả các khu vực lãnh thổ mới của Nga, như Crimea.

Một số nhân viên nhà nước xác nhận họ đã được yêu cầu tặng một ngày lương để giúp Crimea.

Thêm vào đó, Bộ Tài chính Nga cũng đề nghị thuế thu nhập cá nhân có thể tăng lên khoảng 1-2% để giúp chính phủ bù đắp các chi phí.

Theo ông Krutov, dự luật trên đi theo hướng xây dựng một cơ chế thuế tiến bộ, đồng thời ông phủ nhận sự ảnh hưởng đến xã hội.

Ông nhấn mạnh: “Gánh nặng xã hội sẽ ở mức tối thiểu trong khi dòng tiền mặt chảy vào ngân sách sẽ là đáng kể”.

Nhóm những người giàu có ở Nga chiếm hơn 1/3 tổng số thu nhập cá nhân ở nước này.

Hiện vẫn chưa có ai lên tiếng chỉ trích dự luật trên vì những người phê bình có thể bị gán cho cái mác là không yêu nước nhưng cuộc thăm dò gần đây trên tạp chí Snob, nhằm vào giới nhà giàu, cho thấy 66% người được hỏi không ủng hộ ý tưởng xây dựng loại “thuế đoàn kết”.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) hôm 22-7 đã nhất trí áp đặt lệnh trừng phạt mới chống lại các giới chức bị quy trách nhiệm về hành động của Nga ở Ukraine giữa lúc dư luận quốc tế ngày càng phẫn nộ sau vụ máy bay Malaysia rơi trên vùng lãnh thổ quân nổi dậy miền Đông Ukraine chiếm giữ.

Tại cuộc họp ở Brussels- Bỉ hôm 22-7, các ngoại trưởng EU quyết định chưa áp dụng lệnh trừng phạt mạnh hơn tác động đến toàn bộ các khu vực kinh tế Nga, ít nhất là lúc này.

Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans cho biết EU đã đồng ý áp đặt lệnh cấm thị thực và phong tỏa tài sản đối với một số giới chức Nga nữa nhưng ông không tiết lộ bao nhiêu người cũng như danh tính của họ.

Ngoài ra, các ngoại trưởng EU còn yêu cầu chính phủ 28 nước thành viên chuẩn bị thêm lệnh trừng phạt có tác động sâu rộng khác nữa, kể cả nhắm đến các lĩnh vực vũ khí, năng lượng và tài chính của Nga nếu Moscow không hành động để xuống thang căng thẳng ở Ukraine.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nhận xét: “Nga hành động chưa đủ để xuống thang căng thẳng cuộc xung đột ở Ukraine”.

Có mặt ở Brussels hôm 22-7, nhận xét về lệnh trừng phạt mới nêu trên, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho rằng đó chỉ là hành động của EU chứ không phải là lệnh trừng phạt.

Ông này khăng khăng rằng lực lượng quân nổi dậy hình thành từ các thành viên của các cơ quan an ninh Nga, được huấn luyện bằng kinh phí Nga và sử dụng vũ khí Nga để gây bất ổn miền Đông Ukraine và sau này là toàn bộ đất nước Ukraine.

 

REUTERS

Quân nổi dậy thân Nga ở miền Đông Ukraine. Ảnh: REUTERS

 

Còn ngoại trưởng Lithuania Linas Linkevicius đổ lỗi cho bọn khủng bố được Nga cung cấp vũ khí đã bắn hạ máy bay Malaysia, làm chết toàn bộ số người trên đó.

Ngoài ra, ông còn kêu gọi tiến hành lệnh cấm vận vũ khí đối với Nga – một thách thức nhắm trực tiếp vào Pháp khi Paris đóng 2 tàu chiến cho hải quân Nga.

Về phần mình, ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ làm tất cả trong quyền hạn của mình để tạo điều kiện thuận tiện cho cuộc điều tra về vụ máy bay Malaysia rơi, kể cả việc gây áp lực với quân nổi dậy miền Đông Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo