xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tính đường dài ở Syria

LỤC SAN

Iran được cho là đã đưa hàng trăm binh sĩ đến Syria để chuẩn bị giành lại những vùng lãnh thổ do phe nổi dậy chiếm giữ

Lầu Năm Góc hôm 2-10 thúc giục quân đội Nga tập trung các cuộc không kích ở Syria nhằm vào mục tiêu phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hơn là các lực lượng nổi dậy chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nhà Trắng cũng lên tiếng chỉ trích rằng không phân biệt được đâu là IS, đâu là các nhóm nổi dậy khác là một sai lầm của Nga. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest thừa nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Syria khiến Mỹ lo ngại bởi vì mục tiêu tấn công là những khu vực có ít tay súng IS hoạt động. Ông này cũng gọi các cuộc không kích của Moscow là hành động quân sự chống lại phe đối lập ở Syria. “Điều quan trọng là Nga không được có bất cứ hành động nào chống lại ai khác ngoài IS. Người Nga sẽ phạm phải một sai lầm khủng khiếp nếu đến Syria để hỗ trợ chế độ (Tổng thống Bashar) al-Assad” - Ngoại trưởng Kerry tuyên bố, đồng thời nhận định một kịch bản như thế có nguy cơ lôi kéo thêm nhiều phần tử thánh chiến đến Syria.

 

Căn cứ quân sự của Nga ở TP Latakia - Syria Ảnh: KP
Căn cứ quân sự của Nga ở TP Latakia - Syria Ảnh: KP

 

Ngoài ra, theo hãng tin AP, nỗi lo ngại xa hơn nữa là nguy cơ xảy ra đụng độ Mỹ - Nga trong trường hợp máy bay Nga không kích trúng phe nổi dậy ôn hòa ở Syria - vốn được người Mỹ hứa hẹn sẽ được không quân Mỹ yểm trợ trong trường hợp bị tấn công. Người phát ngôn Lầu Năm Góc từ chối cho biết quân đội Mỹ sẽ phản ứng ra sao trước tình huống người Nga tấn công các nhóm nổi dậy do Mỹ huấn luyện. Dù vậy, đại diện bộ quốc phòng Mỹ và Nga hôm 1-10 đã gặp nhau hơn 1 giờ để bàn việc bảo đảm an ninh cho máy bay hai bên trong quá trình tiến hành các cuộc không kích ở Syria. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết hai bên đã đồng ý xem xét đề xuất của nhau và đưa ra phản hồi vài ngày sau.

Trước đó, Điện Kremlin hôm 1-10 thừa nhận không quân nước này không chỉ tấn công IS mà còn cả những nhóm phiến quân “có tiếng” nhưng không nêu đích danh. “Các tổ chức (trong danh sách mục tiêu) đều có tiếng tăm và được lựa chọn trên cơ sở phối hợp cùng các lực lượng vũ trang Syria” - ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết. Báo The Telegraph (Anh) dẫn một nguồn tin ở Damascus nhận định mục đích lâu dài của Nga là đánh bại hoặc làm thoái chí các nhóm nổi dậy để cuối cùng IS sẽ trở thành kẻ thù duy nhất của chế độ Assad. Khi đó, phương Tây sẽ buộc phải giúp ông Assad chống lại IS.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tiếp tục triển khai hơn 50 máy bay cùng tàu chiến, lính dù và lực lượng đặc biệt đến Syria để mở rộng chiến dịch không kích chống khủng bố. Ngoài ra, theo hãng tin RIA Novosti, Thiếu tướng Igor Konashenko, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, hôm 2-10 xác nhận việc sử dụng máy bay ném bom đa năng Su-34 sẽ bảo đảm độ chính xác tối đa cho các cuộc không kích IS ở Syria. Theo báo KP, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga, ông Alexei Pushkov, nhấn mạnh chiến dịch quân sự của nước này ở Syria sẽ giới hạn về thời gian nhưng không cho biết con số cụ thể.

Tận dụng sự hỗ trợ trên không của Nga, một nguồn tin thân cận với chính phủ Syria cho biết Iran đêm 1-10 đã đưa hàng trăm binh sĩ đến Syria để chuẩn bị giành lại những vùng lãnh thổ từ tay phe nổi dậy. Phía Iran không bình luận về thông tin trên nhưng ông Earnest khẳng định động thái trên là sự minh họa hùng hồn rằng hành động quân sự của Nga ở Syria đã làm cho cuộc xung đột ở nước này thêm tồi tệ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo