xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tuyên bố chiếm thêm một thành phố ở miền Đông Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Đài ABC News dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội Nga đã phối hợp cùng lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn, qua đó kiểm soát TP Balakliya ở miền Đông Ukraine vào ngày 3-3.

Trước đó, thị trưởng Balakliya, ông Ivan Stolbovoy, xác nhận quân đội Nga đã tiến vào. Ông tuyên bố "không hợp tác với đại diện của Liên bang Nga" và vẫn ở lại thành phố. 

Balakliya cách Kharkiv - thành phố lớn thứ hai của Ukraine - gần 90 km. Ngày 3-3, giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt tại Kharkiv khi quân đội Nga tiến hành các đợt pháo kích hạng nặng.

Nga tuyên bố chiếm thêm một thành phố ở miền Đông Ukraine - Ảnh 1.

Quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát TP Balakliya. Ảnh: t.me/usivoho

Cùng ngày 3-3, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine "đến cùng". Ông tin rằng một số nhà lãnh đạo nước ngoài đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Nga. Vì vậy, Moscow sẽ gây sức ép bằng chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Lavrov cũng cho biết "Nga không có suy nghĩ về chiến tranh hạt nhân", đồng thời cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "đang lãnh đạo một đất nước nơi chủ nghĩa phát xít phát triển mạnh mẽ".

"Không nghi ngờ gì nữa, một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ được đưa ra. Vòng đàm phán mới sắp bắt đầu giữa các quan chức Ukraine và Nga" - ông Lavrov nói thêm.

Nga tuyên bố chiếm thêm một thành phố ở miền Đông Ukraine - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh cuộc đối thoại của Nga với phương Tây phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và Moscow sẽ không để Kiev "nắm giữ các cơ sở hạ tầng đe dọa Nga".

"Nga không cảm thấy bị cô lập về mặt chính trị. Câu hỏi về cuộc sống của người dân Ukraine như thế nào nên được người dân nước này xác định" - ông Lavrov kết luận.

Trong khi đó, theo đài Sputnik, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra lúc 15 giờ ngày 3-3 (giờ địa phương) trên biên giới Belarus - Ba Lan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo