xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tuyên bố đánh bại cuộc đột kích lớn từ Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) - Quân đội Nga hôm 23-5 cho biết đã đánh bại các tay súng tấn công khu vực biên giới Nga vào một ngày trước đó và đẩy lùi lực lượng này về phía Ukraine.

Moscow tuyên bố những kẻ phá hoại là người Ukraine mặc dù phía Kiev khẳng định họ không liên quan gì đến vụ tấn công.

Sau vụ đột kích dường như là lớn nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine cách đây 15 tháng, hai nhóm vũ trang gồm Binh đoàn Tự do của Nga và Binh đoàn Tình nguyện Nga lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở vùng Belgorod - Nga.

Lực lượng tấn công biên giới Nga không phải là Ukraine - Ảnh 1.

Xe bọc thép bị phá hủy tại Grayvoronsky thuộc vùng Belgorod - Nga hôm 23-5. Ảnh: EPA-EFE

Vùng Belgorod là một trung tâm quan trọng của chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, chứa các kho nhiên liệu và đạn dược.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng của họ đã bao vây các tay súng và đánh bại họ bằng các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và tấn công chủ động của các đơn vị biên phòng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 70 người được cho là tay súng Ukraine thiệt mạng, 4 xe bọc thép và 5 xe bán tải bị phá hủy. 

Thống đốc khu vực Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết một thường dân Nga đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa lực lượng hai bên.

Trong một tuyên bố ngay sau nửa đêm 23-5 (giờ địa phương), ông Gladkov thông báo một thiết bị nổ được thả từ máy bay không người lái. Vụ việc không gây thương vong và máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không bắn hạ.

Một trong hai nhóm tấn công Nga là Binh đoàn Tự do của Nga viết trên mạng xã hội: "Một ngày nào đó chúng tôi sẽ đến và ở lại".

Nhóm còn lại là Binh đoàn Tình nguyện Nga cho biết họ đã "phi quân sự hóa" một đại đội súng trường cơ giới của Nga và phá hủy các phương tiện bọc thép.

Theo hãng tin Reuters, chính phủ Ukraine cho biết họ đang theo dõi tình hình và không liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói rằng sự phủ nhận của Kiev là "dối trá" và "những kẻ tấn công" đáng bị tiêu diệt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo