xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga: Xả súng tại thao trường gần Ukraine, gần 30 người thương vong

Hải Ngọc - Huệ Bình

(NLĐO) – Hãng thông tấn RIA đưa tin ít nhất 11 người thiệt mạng và 15 người bị thương sau khi hai người tấn công nổ súng ở một khu huấn luyện quân sự của Nga ngày 15-10

Bộ Quốc phòng Nga thông báo: "Ngày 15-10, hai công dân thuộc SNG (Cộng đồng Các quốc gia độc lập) đã có hành động khủng bố tại khu huấn luyện của Quân khu miền Tây ở vùng Belgorod".

SNG bao gồm hầu hết các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, ngoại trừ các nước Baltic, Ukraine, Georgia và Turkmenistan. Riêng Turkmenistan là một thành viên liên kết của tổ chức.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, "trong một buổi huấn luyện súng với những cá nhân tự nguyện bày tỏ mong muốn tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, những kẻ khủng bố đã xả súng vào các nhân viên của đơn vị". Bộ Quốc phòng Nga gọi vụ việc là "hành động khủng bố".

Nga: Xả súng tại thao trường gần Ukraine, gần 30 người thương vong - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết ít nhất 11 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ xả súng ở vùng Belgorod (Nga), giáp biên giới với Ukraine. Ảnh: TASS

RIA dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai người tấn công đã bị bắn chết sau vụ việc diễn ra ở khu vực Tây Nam Belgorod, giáp biên giới Ukraine. Trang tin độc lập Sota Vision của Nga cho biết vụ xả súng xảy ra ở thị trấn nhỏ Soloti, sát biên giới Ukraine và cách Belgorod khoảng 105 km về phía Đông Nam.

Trong khi đó, Hãng thông tấn TASS cho biết thêm những tay súng đã dùng vũ khí nhỏ trong buổi tập bắn súng tại khu huấn luyện.

Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tiết lộ những người này đến từ quốc gia Trung Á Tajikistan. Tajikistan là một quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo, trong khi khoảng một nửa số người Nga theo các nhánh khác nhau của Cơ đốc giáo.

Nguyên nhân vụ tấn công có thể là tranh cãi về tôn giáo trong đơn vị.

Nga: Xả súng tại thao trường gần Ukraine, gần 30 người thương vong - Ảnh 2.

Quân đội Nga chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc cũng như danh tính của những kẻ tấn công. Ảnh: Reuters

Hiện quân đội Nga chưa cung cấp thêm thông tin về vụ việc cũng như danh tính của những kẻ tấn công, theo đài RT.

Các cơ quan thực thi pháp luật đang có những hoạt động xem xét điều tra tại hiện trường. Khu vực diễn ra vụ việc được cho là nơi tập luyện của nhiều binh sĩ. Những người bị thương đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Vụ xả súng diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã huy động được hơn 200.000 quân nhân dự bị và lính tình nguyện tham gia chiến dịch quân sự và sẽ kết thúc đợt động viên một phần trong hai tuần tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo