xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga xác nhận tấn công một loạt thành phố của Ukraine

Phạm Nghĩa - Trần Đoàn

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10-10 xác nhận lực lượng của nước này đã phát động các cuộc tấn công vào Ukraine để đáp trả "hành động khủng bố" của Ukraine.

Đài RT (Nga) và báo The Guardian (Anh) đưa tin trong bình luận được phát trên truyền hình, Tổng thống Putin cảnh báo sẽ đáp trả cứng rắn nếu tiếp tục xảy ra các cuộc tấn công chống lại Nga. Bình luận được đưa ra vài giờ sau khi quân đội Nga phát động các cuộc tấn công nhắm vào các thành phố trên khắp Ukraine ngày 10-10. 

Ông chủ Điện Kremlin xác nhận Nga đã phát động các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và truyền thông của Ukraine để trả đũa việc Kiev "tấn công khủng bố" cầu Crimea. Theo đó, quân đội Nga đã phóng vũ khí chính xác từ trên không, trên biển và trên mặt đất trong khoảng thời gian 4 giờ. 

Nga xác nhận tấn công một loạt thành phố của Ukraine - Ảnh 1.
Nga xác nhận tấn công một loạt thành phố của Ukraine - Ảnh 2.

Những chiếc xe bị phá hủy trong đợt không kích của Nga vào thủ đô Kiev ngày 10-10. Ảnh: AP

Các cuộc tấn công dữ dội kéo dài hàng giờ ngày 10-10 đánh dấu một bước leo thang quân sự đột ngột của Moscow. Những mục tiêu bị tấn công ở Ukraine bao gồm trung tâm thủ đô Kiev. Hãng tin AP dẫn lời cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Rostyslav Smirnov cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 24 người bị thương trong đợt không kích ở thủ đô Kiev. 

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói rằng 4 vụ nổ lớn được ghi nhận ở thủ đô, bao gồm quận Shevchenko, nơi đặt các văn phòng chính phủ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc lực lượng Nga phóng hàng chục tên lửa và sử dụng máy bay không người lái do Iran chế tạo nhằm vào Ukraine. 

Các mục tiêu ngoài cơ sở hạ tầng năng lượng còn có khu vực dân sự ở 10 thành phố, bao gồm Lviv, Kharkiv, Ternopil, Khmelnytskyi, Zhytomyr và Kropyvnytskyi.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, 75 tên lửa được bắn vào các mục tiêu của Ukraine, trong đó 41 tên lửa bị hệ thống phòng không vô hiệu hóa. Bộ trưởng Ngoại giao Moldova Nicu Popescu phàn nàn rằng 3 tên lửa hành trình được phóng từ các tàu của Nga ở biển Đen vào Ukraine đã bay qua không phận của Moldova, đồng thời tuyên bố sẽ triệu tập đại sứ Nga để yêu cầu giải thích.

Một số người lo ngại các cuộc tấn công ngày 10-10 có thể chỉ là sự khởi đầu. Bộ Giáo dục Ukraine thông báo tất cả trường học ở Ukraine phải chuyển sang hình thức học trực tuyến ít nhất cho đến cuối tuần này.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo