Cô Julie Squires, một người Anh dạy tiếng Pháp tại trường trung học Oxford House, cho biết nguyên nhân chủ yếu khiến ngày càng ít người học tiếng Pháp do quy định gần đây của chính phủ về việc chọn ngoại ngữ thứ hai đối với học sinh từ 14 tuổi trở lên. Theo cô Squires, một cuộc nghiên cứu trên khắp các trường học ở nước Anh vừa qua cho thấy 72% học sinh từ chối học tiếng Pháp, so với 70% từ chối học tiếng Đức và 44% từ chối học tiếng Tây Ban Nha. Một giáo viên tại Viện Goethe của Đức, bà Christina Trojan, nhận xét tiếng Pháp ngày càng mất dần chỗ đứng trong chương trình giảng dạy, thậm chí ở các vùng gần biên giới Pháp - Đức.
Dù tiếng Pháp hiện vẫn được học nhiều hơn so với tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha, nhưng với đà này, trật tự có thể dần thay đổi. Bà Trojan nói tiếp: “Do ngữ pháp và cách đánh vần phức tạp, nhiều người không thích học tiếng Pháp”. Một giáo viên ở thành phố Burgos ở Tây Ban Nha, cô Julia Martinez, nêu một thực tế: “20 năm trước, mọi người ở Tây Ban Nha đều có thể nói tiếng Pháp. Nhưng ngày nay tại Burgos, số giáo viên dạy Pháp ngữ đông hơn số học sinh”. Bà Teresa Santos, giáo viên người Bồ Đào Nha, cho biết ở nước của bà, 70% sinh viên Bồ Đào Nha đăng ký các khóa học tiếng Anh so với chỉ 10% số sinh viên theo học những lớp tiếng Pháp. Thậm chí ở vùng nói tiếng Đức tại Thụy Sĩ, tiếng Anh lấn át tiếng Pháp trong các lớp học, dù tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ chính thức của nước này.
Bình luận (0)