xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày đẫm máu ở Gaza: Bé 8 tháng tuổi thiệt mạng vì khí cay

Cao Lực (Theo The Sun)

(NLĐO) – Trong số 58 nạn nhân thiệt mạng dọc biên giới Israel-Gaza hôm 14-5, có một bé gái Palestine 8 tháng tuổi.

Tờ The Sun (Anh) ngày 15-5 dẫn lời giới chức cho biết bé gái nói trên là Leila al-Ghandour qua đời sau khi hít phải khí cay ở phía đông TP Gaza trong lúc bạo loạn xảy ra.

Hiện chưa rõ gia đình của bé Leila ở gần biên giới với Israel tới đâu khi nạn nhân thiệt mạng.

Báo Economist (Anh) sau đó đưa tin mẹ bé Leila đi biểu tình một mình hôm 14-5. Tuy nhiên, bé gái ở nhà khóc quá nên người chú bế bé ra khu vực biểu tình tìm mẹ.

Ngày đẫm máu ở Gaza: Bé 8 tháng tuổi thiệt mạng vì khí cay - Ảnh 1.

Người thân của bé gái 8 tháng tuổi than khóc. Ảnh: Reuters

Ngày đẫm máu ở Gaza: Bé 8 tháng tuổi thiệt mạng vì khí cay - Ảnh 2.

Bé Laila al-Ghandour. Ảnh: Daily Mail

Ngày đẫm máu ở Gaza: Bé 8 tháng tuổi thiệt mạng vì khí cay - Ảnh 3.

Một người ngồi xe lăn thiệt mạng ở biên giới Gaza hôm 14-5. Ảnh: Rex

Ngày đẫm máu ở Gaza: Bé 8 tháng tuổi thiệt mạng vì khí cay - Ảnh 4.

Người thiệt mạng được đưa đi diễu hành ở Gaza. Ảnh: Rex

Hôm 14-5, lực lượng Israel đã nổ súng nhắm vào đám đông biểu tình Palestine trong ngày Mỹ mở cửa đại sứ quán mới ở Jerusalem – thành phố mà Palestine cũng tuyên bố là thủ đô của một nhà nước trong tương lai.

Bạo lực khiến 58 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em, và hơn 2.400 người bị thương.

Ngày đẫm máu ở Gaza: Bé 8 tháng tuổi thiệt mạng vì khí cay - Ảnh 5.

Ít nhất 58 người thiệt mạng và hơn 2.400 bị thương ở khu vực biên giới Palestine-Gaza hôm 14-5. Ảnh: Reuters

Ngày đẫm máu ở Gaza: Bé 8 tháng tuổi thiệt mạng vì khí cay - Ảnh 6.

14-5 là ngày đẫm máu nhất ở Gaza kể từ năm 2014. Ảnh: Reuters

Các bệnh viện quá tải trong khi xe cấp cứu liên tục chở các nạn nhân bị thương đến.

"Bệnh viện có mùi máu, máu ở khắp nơi. Những người bị thương phải nằm dưới sàn – không đủ giường cho họ" – nhà báo Maram Humaid chia sẻ.

Ngày đẫm máu ở Gaza: Bé 8 tháng tuổi thiệt mạng vì khí cay - Ảnh 7.

Một nạn nhân bị thương được lực lượng cứu hộ đưa đến bệnh viện. Ảnh: AP

Ngày đẫm máu ở Gaza: Bé 8 tháng tuổi thiệt mạng vì khí cay - Ảnh 8.

Một người đàn ông khóc thương người thân qua đời trong vụ bạo loạn Gaza. Ảnh: Reuters

Sau khi Mỹ dời đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì đã "dũng cảm giữ lời hứa".

Trong khi đó, 35.000 người Palestine ập đến 12 địa điểm giáp biên giới với Israel để phản đối. Đám đông biểu tình đốt lốp xe, đập phá hàng rào và ném đá trong khi binh sĩ Israel sử dụng khí cay và đạn thật đáp trả.

Lực lượng Phòng vệ Israel khẳng định họ bắn đạn thật để ngăn chặn người biểu tình tràn qua biên giới.

Ngày đẫm máu ở Gaza: Bé 8 tháng tuổi thiệt mạng vì khí cay - Ảnh 9.

Sau ngày 14-5, số người thiệt mạng tại các vụ bạo loạn ở Gaza trong suốt 2 tuần qua đã lên tới 97 người. Ảnh: Reuters

Chính phủ Palestine mô tả sự kiện này là "một vụ thảm sát" trong khi Israel khẳng định tổ chức vũ trang Hamas đã lợi dụng cuộc biểu tình làm mặt trận để tiến hành "chiến dịch khủng bố".

Phát ngôn viên của Thủ tướng Theresa May đã kêu gọi hòa bình, đồng thời tuyên bố Anh không có ý định dời đại sứ quán Israel đến Jerusalem.

Ngày đẫm máu ở Gaza: Bé 8 tháng tuổi thiệt mạng vì khí cay - Ảnh 10.

Người dân Palestine đốt lốp xe biểu tình tại Gaza. Ảnh: AP

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Raj Shah nói rằng sự kiện đẫm máu nói trên xuất phát từ Hamas và điều mà ông mô tả là "chiến dịch tuyên truyền khủng khiếp" của tổ chức này.

"Hamas phải chịu trách nhiệm vụ việc. Israel có quyền tự vệ. Hamas cố tình kích động. Đây là một chiến dịch tuyên truyền khủng khiếp. Tôi nghĩ chính phủ Israel đã dành 3 tuần để cố giải quyết vụ việc này mà không dùng bạo lực" – ông Shah khẳng định.

Ngày đẫm máu ở Gaza: Bé 8 tháng tuổi thiệt mạng vì khí cay - Ảnh 11.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Raj Shah. Ảnh: AP

Trong số 58 nạn nhân thiệt mạng dọc biên giới Israel-Gaza hôm 14-5, có một bé gái Palestine 8 tháng tuổi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo